1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Cảnh sát PCCC trắng đêm cứu hộ vụ lật tàu hỏa

(Dân trí) - Hàng chục cán bộ cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 24/5 đã trắng đêm nỗ lực tìm phương án cứu hộ, cứu nạn.

Hồi 0h27 ngày 24/5, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nhận được tin báo từ Công an huyện Tĩnh Gia về việc trên tuyến đường sắt Bắc –Nam thuộc địa phận xã Trường Lâm huyện Tĩnh Gia xảy ra vụ tai nạn giữa tàu SE19 và xe tải chở đá khiến nhiều toa tàu bị lật ngang, nhiều người thương vong.

Cảnh sát PCCC trắng đêm cứu hộ vụ lật tàu hỏa - 1
33374730_2018975754986749_9215834807336960000_n
Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn, 1 xe bồn tiếp nước và 1 xe chỉ huy cùng hơn 35 cán bộ cảnh sát đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.
Tại hiện trường, 6 toa tàu bị lật ngổn ngang, hai lái tàu đã tử vong mắc kẹt trong khoang lái, nhiều nạn nhân bị thương cũng chưa thoát ra ngoài.
Tại hiện trường, 6 toa tàu bị lật ngổn ngang, hai lái tàu đã tử vong mắc kẹt trong khoang lái, nhiều nạn nhân bị thương cũng chưa thoát ra ngoài.

Ngay lập tức lực lượng PCCC triển khai bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Sau khi xác định vị trí mắc kẹt của nạn nhân cán bộ cảnh sát đã phá kính, cắt cửa, làm rộng không gian để cứu nạn nhân mắc kẹt.
Ngay lập tức lực lượng PCCC triển khai bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Sau khi xác định vị trí mắc kẹt của nạn nhân cán bộ cảnh sát đã phá kính, cắt cửa, làm rộng không gian để cứu nạn nhân mắc kẹt.
Đến hơn 7h sáng ngày 24/5, việc đưa thi thể hai nạn nhân tử vong ra khỏi khoang lái mới được hoàn tất. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài, số bị thương được đưa đến các bệnh viện cấp cứu.
Đến hơn 7h sáng ngày 24/5, việc đưa thi thể hai nạn nhân tử vong ra khỏi khoang lái mới được hoàn tất. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài, số bị thương được đưa đến các bệnh viện cấp cứu.

Bình Minh