1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh sát Hà Nội "chế" xe máy cứu hỏa ứng phó ngõ hẹp

(Dân trí) - Một số đơn vị cảnh sát PCCC ở Hà Nội mới đây đã áp dụng sáng kiến cải biến xe máy thông thường thành xe chuyên phục vụ cứu hoả như một giải pháp ứng phó với các đám cháy xảy ra trong đường nhỏ, ngõ hẹp mà xe cứu hỏa lớn không thể tiếp cận.

Video: Cảnh sát Hà Nội "chế" xe máy cứu hỏa


Nhiều vụ cháy ở Hà Nội xảy ra tại vị trí nằm sâu trong đường nhỏ, ngõ hép, khiến xe cứu hỏa rất khó tiếp cận. Trước thực tế này, mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Công an thành phố Hà Nội) đã áp dụng sáng chế cải biến xe máy thông thường thành xe chuyên phục vụ cứu hỏa.

Nhiều vụ cháy ở Hà Nội xảy ra tại vị trí nằm sâu trong đường nhỏ, ngõ hép, khiến xe cứu hỏa rất khó tiếp cận. Trước thực tế này, mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Công an thành phố Hà Nội) đã áp dụng sáng chế cải biến xe máy thông thường thành xe chuyên phục vụ cứu hỏa.


Đây vốn là những chiếc xe máy thông thường, được lắp thêm các thiết bị, dụng cụ để phục vụ việc cứu hỏa. Đầu xe được lắp kính chắn gió có chữ thể hiện lực lượng PCCC.

Đây vốn là những chiếc xe máy thông thường, được lắp thêm các thiết bị, dụng cụ để phục vụ việc cứu hỏa. Đầu xe được lắp kính chắn gió có chữ thể hiện lực lượng PCCC.


Một chiếc còi lớn được lắp phía trước, sẵn sàng phát tín hiệu còi cứu hỏa khi làm nhiệm vụ.

Một chiếc còi lớn được lắp phía trước, sẵn sàng phát tín hiệu còi cứu hỏa khi làm nhiệm vụ.


Phần cải biến quan trọng nhất là bộ giá đỡ được lắp thêm phía sau xe để các vật dụng cứu hỏa như bình chữa cháy, chăn cứu hộ...

Phần cải biến quan trọng nhất là bộ giá đỡ được lắp thêm phía sau xe để các vật dụng cứu hỏa như bình chữa cháy, chăn cứu hộ...


Giá đỡ chứa thêm búa tạ, kìm công lực, vam phá khóa - những dụng cụ quen thuộc của lính cứu hỏa.

Giá đỡ chứa thêm búa tạ, kìm công lực, vam phá khóa - những dụng cụ quen thuộc của lính cứu hỏa.


Thêm nơi để bình oxy, mặt nạ chống độc, đèn pin, chiếc xe trang bị đầy đủ vật dụng cho một lính cứu hỏa sẵn sàng tác nghiệp.

Thêm nơi để bình oxy, mặt nạ chống độc, đèn pin, chiếc xe trang bị đầy đủ vật dụng cho một lính cứu hỏa sẵn sàng tác nghiệp.


Với xe máy cứu hỏa, cảnh sát PCCC có thể cơ động nhanh chóng tới đám cháy, đặc biệt tới những hiện trường nằm sâu trong đường nhỏ, ngõ hẹp.

Với xe máy cứu hỏa, cảnh sát PCCC có thể cơ động nhanh chóng tới đám cháy, đặc biệt tới những hiện trường nằm sâu trong đường nhỏ, ngõ hẹp.


Hiện Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã có 2 xe máy cứu hỏa. Được biết, loại xe tương tự cũng đã có mặt tại Phòng Cảnh sát PCCC số 2.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã có 2 xe máy cứu hỏa. Được biết, loại xe tương tự cũng đã có mặt tại Phòng Cảnh sát PCCC số 2.


Trong trường hợp xảy ra cháy ở những nơi nằm sâu trong ngõ ngách, xe máy cứu hỏa sẽ là phương tiện có mặt sớm nhất, thực hiện nhiệm vụ chữa cháy ban đầu.

Trong trường hợp xảy ra cháy ở những nơi nằm sâu trong ngõ ngách, xe máy cứu hỏa sẽ là phương tiện có mặt sớm nhất, thực hiện nhiệm vụ chữa cháy ban đầu.


Số điện thoại cứu hỏa trên kính chắn gió phía trước xe máy. Ngoài thực tiễn phục vụ cứu hỏa, lực lượng PCCC còn kỳ vọng đây sẽ là phương tiện tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy tới người dân một cách trực quan.

Số điện thoại cứu hỏa trên kính chắn gió phía trước xe máy. Ngoài thực tiễn phục vụ cứu hỏa, lực lượng PCCC còn kỳ vọng đây sẽ là phương tiện tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy tới người dân một cách trực quan.


Do cải biến từ xe máy thông thường nên phương tiện này có nhược điểm là khi đổ xăng, bộ giá đỡ phải được tháo ra để có thể mở yên xe.

Do cải biến từ xe máy thông thường nên phương tiện này có nhược điểm là khi đổ xăng, bộ giá đỡ phải được tháo ra để có thể mở yên xe.

Toàn Vũ