Hà Nội:

Cảnh sát giải cứu một gia đình mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Văn Yên

(Dân trí) - Lực lượng chức năng cho biết, thời điểm xảy cháy, bên trong căn nhà trên phố Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) có 7 người.

Khoảng 4h51 ngày 11/2, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 28 ngõ 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế vụ hỏa hoạn và giải cứu người mắc kẹt.

Cảnh sát giải cứu một gia đình mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng - 1

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, giải cứu 7 nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn trên phố Tôn Thất Tùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, đám cháy xảy ra trong gian bếp của gia đình người dân, diện tích khoảng 2 m2. Thời điểm xảy cháy, bên trong nhà có 7 người. Ngay khi phát hiện cháy, gia đình trên đã đưa được 3 người qua lan can tầng 3 sang nhà hàng xóm. 

Sau đó, lực lượng chức năng và người dân xung quanh tiếp tục đưa được 3 người nữa sang nhà số 26/01, phố Tôn Thất Tùng. Đến khoảng 5h10, lực lượng chữa cháy Công an quận Đống Đa có mặt đưa người cuối cùng thoát khỏi đám cháy an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.