1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Cảnh sát cơ động cứu sống hai anh em bị đuối nước

(Dân trí) - Trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện hai người dân đang chới với giữa lòng hồ thủy điện, ba cán bộ thuộc tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã ứng cứu kịp thời, đưa hai nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 6/3, Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh vừa nhận được thư cảm ơn của các anh Lê Trọng và Đinh Công Tuyển (cùng trú tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) về việc các cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động đã kịp thời cứu sống hai anh trong vụ đuối nước xảy ra trước đó không lâu.

Thư cảm ơn của anh Trọng gửi đến Công an tỉnh Đắk Nông
Thư cảm ơn của anh Trọng gửi đến Công an tỉnh Đắk Nông

Theo đó, vào khoảng 8h sáng ngày 22/2, anh Trọng và anh Tuyển (hai anh em họ) dùng xuồng máy đi lấy củi để phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Trong lúc vận chuyển củi từ quả đồi bên kia về, khi ra đến giữa hồ đập thủy điện Đắk Tik thì bất ngờ gặp gió lớn nên chiếc xuống bị lật, khiến cả hai rơi xuống giữa hồ nước sâu. Lúc đó, anh Trọng và anh Tuyển đã cố gắng bơi vào bờ nhưng do kiệt sức, nên chỉ bơi được một đoạn thì bị đuối nước, phải kêu mọi người đến hỗ trợ.

Nghe tiếng kêu cứu, ba cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn CSCĐ gồm Trung úy Nguyễn Ngọc Hà, Thiếu úy Phan Đình Đối, Trung úy Vũ Trường Nam đang làm nhiệm vụ gần đó dùng canô chạy đến hỗ trợ ứng cứu, đưa hai người vào bờ và tiến hành sơ cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Khi thấy hai người đã dần hồi phục và tỉnh táo, các chiến sỹ cơ động tiếp tục cho thuyền quay ra giữa lòng hồ để tìm, trục vớt chiếc xuồng của hai nạn nhân.

Trong thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Đắk Nông, anh Trọng tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động đẹp, ý nghĩa đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần thái độ vì nhân dân, sẵn sàng ứng cứu gúp đỡ người hoạn nạn kịp thời của các cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.

Dương Phong