Cảnh sát cơ động chia sẻ những ngày bị giữ ở Đồng Tâm

(Dân trí) - Các chiến sĩ cảnh sát cơ động cho biết, một tuần ở Nhà văn hóa thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), họ luôn lắng nghe, chia sẻ với bà con xã Đồng Tâm và mong muốn lãnh đạo các cấp sớm giải quyết sự việc để bà con yên tâm.

Chia sẻ trên VTV, Trung úy Đinh Tiến Đông, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, khi họ ở trong Nhà văn hóa thôn Hoành, người dân xã cũng vào chia sẻ với họ những bức xúc bấy lâu nay. “Chúng tôi mong các cấp lãnh đạo sớm giải quyết thắc mắc, bức xúc để bà con được yên tâm”, Trung úy Đinh Tiến Đông nói.

Đại úy Cao Duy Anh, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát cơ động không những thuyết phục bà con, mà còn phải kiên trì để tránh những đối tượng cơ hội kích động bà con làm trái những điều pháp luật quy định.

Cảnh sát cơ động chia sẻ những ngày bị giữ ở xã Đồng Tâm (Nguồn: VTV)

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, trong vụ việc ở xã Đồng Tâm, lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội được cấp trên giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội tại khu vực.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát cơ động được quán triệt phải chấp hành tốt điều lệnh của công an nhân dân và quan điểm của cấp trên. Theo đó, đối với tội phạm phải tấn công, truy bắt đến cùng; đối với nhân dân phải hòa đồng, giúp đỡ.

“Chính vì vậy, trong vụ việc lực lượng cảnh sát cơ động đã thực hiện nghiêm những điều lệnh của công an nhân dân và quán triệt của cấp trên là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ ở địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn với nhân dân xã Đồng Tâm”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ chia sẻ.

Sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm bắt đầu từ ngày 15/4, khi 4 công dân bị bắt giữ. Nhiều người dân ở xã Đồng Tâm đã phản ứng lực lượng chức năng và đã giữ 38 cán bộ, công an tại Nhà văn hóa thôn Hoành.

Đến ngày 17/4, người dân xã Đồng Tâm đã thả 15 chiến sĩ cảnh sát cơ động và 3 người tự giải thoát. Ngày 21/4, người dân thả ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức

Đến chiều 22/4, sau buổi đối thoại với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người dân xã Đồng Tâm đã thả hết cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động bị giữ ở Nhà văn hóa thôn Hoành.

Quang Phong