Thái Nguyên:

Cảnh sát "cắm chốt" bảo vệ nhà máy Samsung Thái Nguyên

(Dân trí) - Sau vụ gần 1 vạn công nhân xô xát với lực lượng bảo vệ tại nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới của hãng Samsung (Thái Nguyên), ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng CSCĐ đã "hạ trại" tại đây để đảm bảo công tác an ninh.

CSCĐ cắm chốt tại nhà máy để đảm bảo an ninh trật tự.

CSCĐ cắm chốt tại nhà máy để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo một cán bộ công an thuộc đội Tổng hợp (Công an huyện Phổ Yên, Thái Nguyên), hiện vụ việc xô xát giữa lực lượng bảo vệ và công nhân nhà máy Samsung Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình điều tra. Ngoài lực lượng CSCĐ "hạ trại" tại chỗ để làm nhiệm vụ, Công an huyện cũng luôn huy động tới 50% quân số trực trong tình trạng sẵn sang bảo vệ nhà máy.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới của hãng Samsung, mọi công việc hoàn thiện nhà máy đang được diễn ra hết sức khẩn trương. Ngoài những chuyên gia là người Hàn Quốc, đa số là công nhân và cả những trưởng, phó phòng người Việt Nam.

Một nhân viên bảo vệ nhà máy cho biết, lực lượng bảo vệ không được trang bị dùi cui điện hay công cụ hỗ trợ khác; nhưng việc ra vào nhà máy được các nhân viên bảo vệ kiểm tra rất kỹ càng. Đến giờ nghỉ trưa, việc công nhân mang cơm vào nhà máy để ăn tại chỗ khá phổ biến. Ngoài ra, bên ngoài hàng rào xây dựng nhà máy, hàng loạt các quán nước, quán cơm bình dẫn mọc lên san sát, bất chấp công trường ngổn ngang bụi bặm.

Nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) là dự án nằm trong giai đoạn đầu tiên của tổ hợp công nghệ cao của Samsung được khởi công ngày 25/3/2013, tại khu công nghiệp Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên, với mức đầu tư lên tới 3,2 tỷ USD.

Tổ hợp công nghệ cao thứ 2 này bao gồm: Nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao, quy mô 2 tỷ USD; Nhà máy sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch tích hợp, quy mô 1,2 tỷ USD.

Nhà máy SEVT với tổng diện tích 100 hecta, có công suất thiết kế 100 triệu điện thoại và các thiết bị di động mỗi năm. Đây được xem là nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung.

Một số hình ảnh sau vụ xô xát giữa công nhân và bảo vệ nhà máy Samsung Thái Nguyên:

Cảnh sát cắm chốt

Cảnh sát "cắm chốt"

Lực lượng CSCĐ cũng hạ trại tại chỗ để bảo vệ nhà máy.

Lực lượng CSCĐ cũng hạ trại tại chỗ để bảo vệ nhà máy.

Mọi đối tượng ra vào nhà máy đều được kiểm tra chặt chẽ.

Mọi đối tượng ra vào nhà máy đều được kiểm tra chặt chẽ.

Mọi đối tượng ra vào nhà máy đều được kiểm tra chặt chẽ.

Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ cho công nhân. Ở đây công nhân phải tuân thủ quy định một cách nghiêm ngặt.

Công nhân thoải mái khiêng đồ ăn vào nhà máy trong giờ nghỉ trưa.

Công nhân thoải mái khiêng đồ ăn vào nhà máy trong giờ nghỉ trưa.

Một chủ cửa hàng cơm mang cơm hộp vào tận cổng nhà máy để phục vụ công nhân.

Một chủ cửa hàng cơm mang cơm hộp vào tận cổng nhà máy để phục vụ công nhân.

Các quán cơm bụi mọc lên ngay công nhà máy, bất chấp công trường xây dựng bụi bặm.

Các quán "cơm bụi" mọc lên ngay công nhà máy, bất chấp công trường xây dựng bụi bặm.

Hàng loạt các dịch vụ quán nước, quán cơm ăn theo.

Hàng loạt các dịch vụ quán nước, quán cơm ăn theo.

Một khu vực bãi gửi xe của công nhân.

Một khu vực bãi gửi xe của công nhân.

Tuấn Hợp