Cần Thơ: Vụ nam sinh đi rút tiền vi phạm giãn cách bị phạt 1 triệu đồng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc đi rút tiền, nam sinh bị phạt vì "ra đường không cần thiết", ngày 12/8, em L.P.H cho biết, em đã bị phạt 1 triệu đồng sau khi nộp đơn xin miễn, giảm.

Quyết định xử phạt hành chính do Chủ tịch UBND phường An Hòa Lê Anh Quan ký vào 6/8, nêu rõ: Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117 của Thủ tướng Chính phủ, xử phạt anh H. về hành vi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn cơ quan y tế", mức xử phạt tối đa 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, do anh H. là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, cuộc sống khó khăn nên Chủ tịch UBND phường An Hòa áp dụng khung phạt thấp nhất là 1 triệu đồng.

Cần Thơ: Vụ nam sinh đi rút tiền vi phạm giãn cách bị phạt 1 triệu đồng - 1

Chủ tịch UBND phường An Hòa quyết định xử phạt anh L.P.H. 1 triệu đồng.

Như Dân trí thông tin, thời điểm 9h ngày 29/7, anh H. đi xe máy đến cây ATM gần nhà trọ để rút tiền. Do lâu ngày không rút tiền, anh H. nhập sai mã PIN 3 lần và bị khóa thẻ. Sau đó, anh đến chi nhánh ngân hàng gần nhất tại đường Trần Việt Châu (phường An Hòa) để lấy lại mã PIN.

Khi còn cách ngân hàng khoảng 100 m thì anh H. bị tổ công tác (thuộc phường An Hòa) yêu cầu dừng xe, kiểm tra lý do ra đường.

Tại đây, anh H. trình bày lý do ra đường của mình. Tuy nhiên, tổ công tác không chấp nhận lý do nên lập biên bản xử phạt anh H. lỗi "ra đường trong trường hợp không cấp thiết"?

Thanh niên H. trình bày, anh hết tiền, trong túi chỉ còn 31.000 đồng. Gia đình vừa gửi tiền lên nên anh H. ra ngân hàng rút tiền mua thức ăn và trả nợ cho bạn…

Anh H. thấy lý do mình ra đường rút tiền là cần thiết nên không chấp nhận biên bản xử phạt của Công an phường An Hòa. Qua địa chỉ email, anh H. làm đơn khiếu nại gửi đến Công an quận Ninh Kiều và lãnh đạo Công an TP Cần Thơ.

Ngày 5/8, nam sinh có đơn xin miễn, giảm gửi đến UBND phường An Hòa.