Bình Định:

Cận Tết, giá vé tàu xe tăng từng ngày

(Dân trí) - Thời điểm trước và sau Tết Giáp Ngọ 2014, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên giá vé tàu xe cũng tăng theo tỷ lệ thuận.

Theo ghi nhận, vào thời gian cao điểm này, một số hãng vận tải hành khách tuyến dài tại Bình Định như Hoàng Long, Thuận Thảo, Mai Linh giá vé Tết được tính khá cao. Một hành khách mua vé xe từ Bình Định về Quảng Bình cho biết: "Tôi định ở lại làm thêm mấy ngày kiếm thêm tiền về quê nhưng giá vé về quê trước đêm 20 âm lịch chỉ 460.000 đồng tăng lên gần 1,6 triệu/vé. Giá vé lúc này tính chọn tuyến ra đến Hà Nội chứ không tính theo các tỉnh lẻ nên mình phải tranh thủ về sớm".

Vào những ngày cao điểm Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) có 300 lượt xe xuất bến.
Vào những ngày cao điểm Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) có 300 lượt xe xuất bến.

Đặc biệt, vào thời gian cao điểm này, mỗi ngày tại Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn sẽ có gần 300 lượt xe xuất bến đi các tỉnh Phía Nam như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận), TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên như TP Huế, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Pleiku (Gia Lai), Đà Lạt (Lâm Đồng)…

Theo ông Nguyễn Đức Nhân - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Bình Định, cho biết: Giá vé xe dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp) sẽ ít biến động. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian cao điểm từ mùng 4 Tết trở đi giá vé sẽ tăng từ 30-60% so với ngày thường bởi nhu cầu hành khách đi xe sau Tết từ Quy Nhơn - TP Hồ Chí Minh tăng cao.

Sau tết giá vé dự tính tăng từ 30 đến 60% so với ngày thường
Sau tết giá vé dự tính tăng từ 30 đến 60% so với ngày thường

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp tết được an toàn, Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn đã xây dựng chi tiết kế hoạch cụ thể từng ngày, từng tuyến, tăng tài, tăng chuyến đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách trên cơ sở phương án, kế hoạch của các doanh nghiệp vận tải đã đăng ký. Đồng thời, sẽ cho mở tất cả các cổng và bố trí lực lượng trong việc điều hành xe ra vào, phân luồng, xử lý, giải quyết nhanh các sự cố phát sinh để không xảy ra hiện tượng ùn tắc, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.

Đặc biệt, vào những ngày cao điểm phục vụ Tết, Công ty sẽ huy động 100% quân số phục vụ công tác bán vé và phục vụ hành khách chu đáo…

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã có phương án tăng cường xe dự phòng để tránh ùn tắc, ứ đọng khách vào giờ cao điểm. Đồng thời, sẽ phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Định tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại bến xe và xung quanh bến xe, nhất là ngăn chặn nạn “xe dù, bến cóc” hoạt động. Tất cả hãng xe đều phải công khai niêm yết giá vé và chất lượng phục vụ tại phòng bán vé.

Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để khành khách phản ánh chất lược phục vụ của các nhà xe (0905.088.719).

Doãn Công