1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Cần sớm “giải phóng” cụ Rùa khỏi bể dưỡng thương

(Dân trí) - Một số nhà chuyên môn cho rằng, cần sớm đưa cụ Rùa trở lại môi trường tự nhiên, đồng thời đề nghị không nên gắn thiết bị theo dõi cụ trước khi tiến hành thả cụ về hồ.

Nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn đã được nêu lên tại hội thảo về Đảm bảo môi trường sống của Rùa hồ Gươm diễn ra ngày 14/5.
 
Ông Phạm Trọng Yên, Phó Cục trưởng Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản cho rằng, rùa hồ Gươm là một loài động vật hoang dã, nếu môi trường tự nhiên của hồ không được bảo vệ, sức khỏe rùa cũng không được đảm bảo. "Hồ “sống”, rùa mới có thể sống!”, ông Yên nhấn mạnh.
 
Cần sớm “giải phóng” cụ Rùa khỏi bể dưỡng thương - 1
Nhiều nhà khoa học lo lắng để cụ rùa quá lâu trong "khu điều dưỡng" sẽ mất phản xạ tự nhiên

Cũng theo ông Yên, cần sớm đưa cụ Rùa trở lại môi trường tự nhiên vì để lâu trong bể dưỡng thương, hàng ngày được cho ăn, cụ Rùa sẽ mất đi những tập tính vốn có, điều đó là hết sức nguy hiểm.

Trưởng bộ môn nuôi trồng thuỷ sản, trường Đai học Nông nghiệp Hà Nội, Kim Văn Vạn đề xuất thả một số loài cá có thể sống được trong môi trường Hồ Gươm như cá chép, cá trôi, cá mè, cá trắm, cá rô phi… để tạo thức ăn cho cụ Rùa.

Tại hội thảo nhiều chuyên gia cho rằng, không cần thiết gắn thiết bị theo dõi cụ Rùa khi chi phí cho việc này không hề nhỏ. Giáo sư Hà Đình Đức cho rằng, diện tích hồ không lớn, khi cần kiểm tra sức khỏe cho cụ có thể dùng phương pháp “lai dắt” như đã làm nên việc gắn thiết bị theo dõi cụ Rùa không có nhiều ý nghĩa.

“Khi rùa di chuyển vào khu vực đền Ngọc Sơn, có rất nhiều rễ cây và đá, thiết bị này có thể làm cho rùa mắc kẹt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng”, Phó Giám đốc Vườn thú Hà Nội - Đặng Gia Tùng lo lắng.

Quang Phong