Hà Nội:

Cân nhắc thêm, bớt đại diện sở, ngành vào HĐND

(Dân trí) - Giải thích việc không có đại diện nào của Sở Xây dựng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh cho rằng số lượng sở, ngành quá lớn, phải cân nhắc để có cơ cấu phù hợp, đóng góp tốt nhất.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bàn cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND Hà Nội nhiệm kỳ tới tại MTTQ thành phố ngày 24/2, đã chốt con số 191 người ứng cử. Trong số đó, UBND thành phố giới thiệu 4 đại diện, thêm 20 đại diện từ các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước. Đảng ủy khối cơ quan Thành ủy góp 5 đại biểu, khối doanh nghiệp 20 đại biểu.
 
Cân nhắc thêm, bớt đại diện sở, ngành vào HĐND  - 1
Số lượng đại biểu HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ "khuôn" lại con số 95 người.
 
Theo đúng chủ trương “ưu tiên cho các quận, huyện” đề ra trước đó, số lượng đại diện khu vực này lên tới 58 người, chiếm gần 31% cơ cấu ứng viên.
 
Trong cơ cấu dự kiến, HĐND thành phố sẽ có 40% đại biểu tái cử, không quá 35% nữ, 15% người ngoài Đảng và khoảng 3,15% đại biểu tự ứng cử. Đại biểu trẻ cũng không vượt quá 15%.
 
Đề nghị của Đại diện Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài “xin” một đại biểu của mình để thêm tiếng nói cho khối đại đoàn kết thủ đô được nhiều người ủng hộ và hội nghị biểu quyết tán thành.
 
Vì số lượng đại biểu HĐND của thành phố nhiệm kỳ này giảm gần một nửa, khuôn lại trong giới hạn 95 đại biểu nên số lượng đại biểu sở, ngành phải cân nhắc. Đến từ Ban chủ nhiệm CLB Thăng Long, đại biểu Trương Tùng nêu thắc mắc việc vắng mặt đại diện Sở Xây dựng - đơn vị lớn, quản lý lĩnh vực rộng, quan trọng của thành phố trong cơ cấu ứng cử.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh giải thích: “Số lượng sở, ngành rất lớn. Nếu Sở nào cũng tham gia thì “vỡ” giới hạn đại biểu. UBND thành phố đã phải cân nhắc để giới thiệu Sở nào cho phù hợp nhất, đóng góp tốt nhất cho hoạt động của thành phố”.
 
Ông Tùng vẫn băn khoăn vì trong khi không có đại diện của Sở Xây dựng thì Sở quy hoạch - kiến trúc, Sở GTVT mỗi đơn vị lại đóng góp tới 2 ứng viên. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh lại phân trần, đại diện ngành xây dựng được phân về cho tổ chức hội nghề nghiệp. Sở GTVT có đại diện thì các cơ quan cùng lĩnh vực như trường Đại học GTVT lại phải “khuyết”.
 
P. Thảo