Cần cẩu va dây điện, một người bỏng nặng

Nguyễn Vinh

(Dân trí) - Người đàn ông điều khiển cần cẩu để chuyển thùng chứa pin năng lượng mặt trời vô ý để cần cẩu va vào dây điện trung thế, khiến ông bị phóng điện bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm 6h20 ngày 9/11, trong lúc xe tải cẩu thùng đựng pin năng lượng mặt trời dừng bên đường để lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái cho một hộ dân ở ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang thì bất ngờ bị phóng điện từ đường dây trung thế.

Vụ tai nạn đã làm ông N.N.V. (51 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đang điều khiển cần cẩu bị bỏng nặng phần chân và bụng. Sự cố này đã gây ra tiếng nổ lớn làm một khu vực bị mất điện.

Cần cẩu va dây điện, một người bỏng nặng - 1

Chiếc xe cẩu vướng dây điện trung thế.

Sau tai nạn, ông V. được đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, nhân viên Điện lực TP Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt xử lý sự cố và phối hợp với Công an xã Trung An để ghi nhận vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do trong lúc cẩu ông V. đã để cần cẩu va chạm vào đường dây trung thế gây phóng điện.