Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội

Đỗ Quân

(Dân trí) - Sáng 8/5, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn một số thôn tại xã Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) sau khi ở đây phát hiện 10 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội
Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 1

Khoảng 7h sáng ngày 8/5, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời phố Tía, thôn Tử Dương, thôn An Dương, thôn Đông Duyên (xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) với tổng số gần 6.000 người dân.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 2

Tại khu vực dọc tuyến QL1A sát với các khu dân cư bị phong tỏa, lực lượng công an đã chăng dây, vận động người dân hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 3

Công an huyện đã thiết lập 3 chốt kiểm soát tại khu vực nhà 2 bệnh nhân F0; cửa hàng nơi có F0 buôn bán và khu vực nhà bệnh nhân. Mỗi chốt được bố trí 5 người, gồm lực lượng công an và các lực lượng liên quan, chia 3 ca trực 24/24 giờ. 

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 4

Sáng ngày 8/5, Bộ tư lệnh Thủ đô đã điều động hơn 25 chiến sĩ cùng 4 xe đặc chủng tiến hành tiêu độc khử trùng các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 5

Lượng phòng hóa Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã phun hơn 15.000 nghìn lít CloraminB trên các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu và đoạn quốc lộ 1A chạy qua địa bàn.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 6

Cũng trong sáng 8/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống Covid-19 TP Hà Nội đã đến kiểm tra công tác phong tỏa các thôn có ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 7

Các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, rau củ quả... được người bên ngoài tập kết tại khu vực rào chắn để chờ chuyển vào tiếp tế bên trong khu cách ly.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 8

Lãnh đạo huyện Thường Tín cho biết, đến nay huyện có 10 trường hợp F0 (đều đã được chuyển viện điều trị); 326 trường hợp F1 đã cách ly tập trung và được lấy mẫu và đang chờ kết quả; 604 F2.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 9

Liên quan đến ổ dịch ở xã Tô Hiệu, huyện đã phong tỏa tạm thời phố Tía, thôn Tử Dương và 2 thôn An Duyên và Đông Duyên (những nơi có F0). Sau khi rà soát, xét nghiệm thì xã sẽ có những biện pháp tiếp theo.

Cận cảnh khu vực phong tỏa gần 6.000 người dân ở ngoại thành Hà Nội - 10

Việc khoanh vùng hiện nay là tạm thời và Thành phố đang gấp rút triển khai xét nghiệm sàng lọc ngay trong chiều nay để trong ngày mai trên cơ sở này tiến hành khoanh vùng lại, đảm bảo an toàn nhưng cũng không "đóng băng" cuộc sống 6.000 dân.