PhotoStory

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Thực hiện: Quốc Triều

(Dân trí) - Hạt kiểm lâm Đức Phổ thông tin gần 7.500m2 rừng bị xâm hại. Tập đoàn Đèo Cả cho rằng đơn vị chỉ mở rộng một số vị trí trên tuyến đường có sẵn, không biết một đoạn tuyến xuyên qua khu rừng cần bảo vệ.

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 1

Theo ông Võ Văn Trình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, đầu tháng 4, đơn vị phát hiện một vụ phá rừng mở đường công vụ tại khoảnh 8, tiểu khu 334. Khu rừng này thuộc dự án Khôi phục và bảo vệ rừng bền vững (Kfw6), nằm trên địa bàn xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 2

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là tuyến đường công vụ thi công hầm thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Chiều dài tuyến đường hơn 3,6km, phần đầu đi qua rừng keo, đoạn cuối xuyên qua khu rừng thuộc dự án Kfw6.

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 3

Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, đoạn đường đi qua khu vực rừng thuộc dự án Kfw6 dài khoảng 1km, rộng 7-10m. Tổng diện tích rừng bị xâm hại gần 7.500m2.

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 4

Đất đá bị san ủi nham nhở để mở đường. Mái taluy dương tại một số vị trí cao hàng chục mét.

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 5
Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 6

Dấu vết cây rừng bị phá hoại còn sót lại tại hiện trường.

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 7

Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ kiểm tra hiện trường, đo đạc khối lượng gỗ bị chặt phá trái phép (Ảnh: Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ).

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 8

Làm việc với cơ quan chức năng, Tập đoàn Đèo Cả cho biết đã thuê đất của người dân để làm đường công vụ đến vị trí thi công hầm xuyên núi.

Tại đây có sẵn một tuyến đường vận chuyển lâm sản, đơn vị thi công chỉ san gạt, mở rộng một số vị trí đảm bảo cho việc vận chuyển vật liệu thi công hầm. Tập đoàn Đèo Cả không biết khu vực này thuộc rừng dự án Kfw6 đang được bảo vệ.

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 9

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ khẳng định, đây là một vụ phá rừng trái phép. Đơn vị này đã kiểm tra hiện trường và báo cáo cấp trên. Trên cơ sở đó, UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo công an, kiểm lâm phối hợp điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phá rừng.

Cận cảnh khu vực phá rừng làm đường được Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ - 10

Ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ phát đi công văn hỏa tốc về việc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng để mở đường công vụ tại thị xã Đức Phổ.

Văn bản hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, từ ngày 31/5 đến ngày 3/6, một số cơ quan báo chí đưa tin về vụ phá rừng tự nhiên tại thị xã Đức Phổ khi thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/6.

Kfw6 là dự án trồng rừng do chính phủ Đức tài trợ. Dự án được thực hiện tại các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ với tổng diện tích 4.600ha.

Thời gian qua, nhiều diện tích rừng thuộc dự án này bị chặt phá trái phép. Trước tình trạng đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ rừng thuộc Dự án Kfw6.

Gần đây nhất, ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tiếp tục có chỉ đạo về việc tăng cường, quản lý diện tích rừng tự nhiên theo Dự án Kfw6.

Theo đó, ông Minh kiểm điểm Chủ tịch thị xã Đức Phổ và huyện Tư Nghĩa khi để diện tích rừng tự nhiên theo Dự án Kfw6 bị xâm hại mà không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ông Minh yêu cầu lãnh đạo các địa phương xác lập hồ sơ xử lý hành chính, hình sự đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định có liên quan.

"Lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nếu không có biện pháp giải quyết triệt để, còn để xảy ra việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn quản lý", văn bản chỉ đạo nêu rõ.