Cận cảnh "khách sạn" dành cho ong nghỉ ngơi sau những giờ thụ phấn vất vả

Quang Anh

(Dân trí) - Những "khách sạn" dành cho ong được thiết kế hình lục giác độc đáo, bên trong có các thanh tre để chúng nghỉ ngơi.

Chính quyền đô thị thung lũng Aburra, Colombia đã xây một khách sạn độc đáo làm nơi cho những chú ong nghỉ ngơi sau khi cần mẫn làm công việc thụ phấn cho hoa. 

Cận cảnh khách sạn dành cho ong nghỉ ngơi sau những giờ thụ phấn vất vả - 1
Các hộp gỗ có mái che với thiết kế độc đáo giúp các con ong tránh được mưa gió.

"Khách sạn" này được làm bằng gỗ, mái che bằng vật liệu acrylic giúp chúng tránh mưa. Mỗi hộp có cấu trúc hình lục giác, bên trong có những đoạn tre để các con ong đủ mọi hình dáng và kích thước có thể bay tới nghỉ ngơi sau những giờ thụ phấn vất vả.

Hector Ivan Valencia, một trợ lý trong chính quyền địa phương cho biết: "Nó giống như một khách sạn, bởi vì ở đây chúng sẽ có khoảnh khắc yên tĩnh trong phòng của mình... trước khi lên đường làm việc trở lại".

Ban ngày, trợ lý như anh Valencia sẽ dọn dẹp các căn phòng nhỏ một cách khéo léo bằng các dụng cụ như cọ vẽ để không gian luôn sạch. Anh còn đùa rằng nếu đây là "khách sạn" thì anh là nhân viên dọn phòng cho những chú ong.

Colombia là quốc gia có đa dạng sinh học thứ hai thế giới. Ở đây có 550 giống ong được công nhận mặc dù số giống có thể lên đến hơn 1400 khác nhau.

Giống như các nơi khác trên thế giới, ong Colombia đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người như dùng thuốc trừ sâu và phân bón, biến đổi khí hậu.

Cận cảnh khách sạn dành cho ong nghỉ ngơi sau những giờ thụ phấn vất vả - 2
Các ống tre, nứa gỗ là nơi trú ngụ của những chú ong.
Cận cảnh khách sạn dành cho ong nghỉ ngơi sau những giờ thụ phấn vất vả - 3
Cuộc sống của loài ong bị đe dọa do các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu.

Các "khách sạn" ong kiểu này đã được lắp đặt tại các thành phố khác nhau thuộc thuộc khu vực đô thị thung lũng Aburra ở Colombia góp phần chung tay bảo vệ những con ong, từ đó đảm bảo sự đa dạng sinh học trong tự nhiên.