1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Cách ly 4 du khách nước ngoài cùng chuyến bay ca mắc Covid-19 của Hà Nội

(Dân trí) - Những du khách người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19, đến Ninh Bình du lịch đã bị cách ly. Khách sạn, homestay, những người tiếp xúc với những du khách này cũng bị phong tỏa, cách ly.

Chiều tối 7/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, sau khi Bộ Y tế công bố một ca nhiễm Covid-19 đang cách ly ở Ninh Bình.

Cách ly 4 du khách nước ngoài cùng chuyến bay ca mắc Covid-19 của Hà Nội  - 1

Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình chiều tối 7/3.

Theo đó, bệnh nhân N.V.T. (SN 1993, quê tỉnh Thái Bình) về từ Hàn Quốc, được đưa đến Ninh Bình cách ly dương tính với SARS-CoV2, hiện đang được cách ly đặc biệt tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

Báo cáo từ Sở Y tế Ninh Bình, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 1.207 người đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát. Có 11 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 được cách ly ở Trung tâm Y tế Hoa Lư và Tam Điệp, hiện chưa có biểu hiện bất thường, đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm. 

Đáng chú ý, theo báo cáo từ địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, qua rà soát có 12 người, đều là du khách nước Anh (đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N., Hà Nội, mắc Covid-19) đã đến Ninh Bình du lịch.

Trong đó, có 8 người đến khách sạn Hiddne Charm xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư từ ngày 4 – 6/3. Những người này nghỉ ngơi ở khách sạn và đi tham quan. Đến ngày 6/3, các du khách này đã di chuyển đến Cát Bà (Hải Phòng). Thành phố Hải Phòng đã tổ chức cách ly, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, những người này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV2.

Cách ly 4 du khách nước ngoài cùng chuyến bay ca mắc Covid-19 của Hà Nội  - 2

Du khách nước ngoài tham quan Ninh Bình (cảnh chụp chiều 6/3).

Có 2 người (đôi nam nữ) đến Tam Cốc – Mr Loa Homestay từ ngày 6/3 và đi tham quan bến thuyền Tam Cốc. Sáng 7/3, hai du khách này đến bến thuyền Tràng An mua vé, chưa xuống thuyền đi tham quan thì được cơ quan chức năng yêu cầu khai báo, sau đó được đưa về lại homestay để cách ly. 

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình thông tin, những lái đò tiếp xúc gần với 2 vị khách này, cùng những người tiếp xúc với các lái đò này hiện cũng đã bị cách ly để theo dõi.

Còn hai du khách nữ đến khách sạn Banana Tree ở xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư), sau đó ở cùng 2 người bạn nữ (cùng quốc tịch Anh) từ ngày 5/3, đến nay vẫn ở khách sạn này. Cơ quan chức năng đã hướng dẫn những người này cách ly tại khách sạn. 

Chính quyền địa phương đã lập danh sách những người tiếp xúc với các du khách nói trên. Có tổng số 92 người (83 người tiếp xúc với 8 người Anh tại khách sạn Hiddne Charm; 8 người tiếp xúc với 2 người Anh tại homestay và 1 lễ tân khách sạn Tam Cốc). Những người này đều đã được hướng dẫn vệ sinh cá nhân, tiêu độc khử trùng, hiện cũng đã được cách ly tại chỗ.

Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã phong tỏa cách ly khách sạn và homestay, các du khách người Anh, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 6 du khách này. 

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu huyện Hoa Lư tiếp tục theo dõi, giám sát, cách ly chặt chẽ các trường hợp là du khách đi trên chuyến bay VN0054 và những người có tiếp xúc với những du khách này.

Thái Bá