Cách ly 168 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả

(Dân trí) - Ngày 15/3, các lực lượng chức năng tỉnh Lang Sơn đã tiếp nhận và cách ly 168 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Cách ly 168 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả - 1

Tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận, cách ly 168 công dân xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả.

Số công dân được trao trả nêu trên trước đó do thiếu hiểu biết đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với nhiều mục đích khác nhau, trong đó chủ yếu sang lao động, tìm kiếm việc làm.

Tuy nhiên, phần lớn khi mới nhập cảnh trái phép vào địa phận Trung Quốc, các công dân trên đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, tạm giữ từ 5 - 10 ngày.

Các công dân có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước; trong đó tỉnh Lạng Sơn có 5 công dân.

Cách ly 168 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả - 2
Cách ly 168 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả - 3

 Các công dân được nhân viên y tế hướng dẫn sát trùng diệt khuẩn, kiểm tra sức khỏe trước khi đưa đi cách ly.

Sau khi trở về nước, các công dân được cán bộ y tế  đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, yêu cầu khai báo y tế. Ngay sau đó gần 170 người được đưa về khu cách ly của tỉnh để thu dung, theo dõi sức khỏe, cách ly y tế trong vòng 14 ngày theo quy định, phòng ngừa lây lan dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh và diễn biến phức tạp trên toàn cầu, người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng dịch, tuyệt đối không đi đến vùng dịch, hạn chế ra ngoài, tụ tập đông người, nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

 

Bá Đoàn