Đắk Nông:

Cách chức trưởng công an xã sử dụng bằng giả

(Dân trí) - Đây là vị cán bộ thứ 4 đang làm việc tại UBND xã Quảng Tâm (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) bị kỷ luật vì sử dụng bằng không hợp pháp, tính từ cuối năm 2016 tới nay.

Ngày 29/6, ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm cho biết, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức đã ra quyết định số 985/QĐ- UBND xử lý vi phạm đối với ông Trần Xuân Quang, Trưởng Công an xã Quảng Tâm về hành vi sử dụng bằng giả và khai hồ sơ không trung thực.


UBND xã Quảng Tâm nơi ông Quang làm việc

UBND xã Quảng Tâm nơi ông Quang làm việc

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2017, cơ quan chức năng huyện Tuy Đức nhận được một số đơn thư tố cáo về việc ông Quang sử dụng bằng cấp 3 giả trong quá trình công tác. Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ tại Sở GD&ĐT Đắk Nông, đoàn kiểm tra xác định “không có thí sinh Trần Xuân Quang” trong hồ sơ tốt nghiệp vào thời điểm trên, bằng tốt nghiệp THPT của ông Quang là giả.

Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm cho biết, ông Quang công tác tại địa phương từ năm 2007, đến đầu năm 2012 được bầu giữ chức trưởng công an xã và hiện là đại biểu trong Hội đồng nhân dân xã.

“Năm 2016, anh Quang mới đi học bổ túc văn hóa để thi tốt nghiệp, tuy nhiên không hiểu sao anh lại có bằng trước đó. Ngay sau khi có quyết định, anh này đã bàn giao toàn bộ công việc và nghỉ luôn ở nhà”, ông Trí cho hay.

Trước đó, cuối năm 2016, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết, qua kiểm tra, huyện Tuy Đức cũng đã phát hiện và tiến hành xử lý kỷ luật nhiều cán bộ xã Quảng Tâm vì sử dụng bằng cấp giả trong hồ sơ công tác.

Các cán bộ bị xử lý bao gồm: ông Điểu Phi Á, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND xã; Lê Duy Tôn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Tâm.

Hiện cả 3 người này đã nghỉ làm việc tại UBND xã Quảng Tâm.

Dương Phong