Cần Thơ:

Các tài xế taxi VIP đồng loạt trả lại xe

(Dân trí) - Khoảng 9h sáng nay 7/2, các tài xế taxi VIP (Công ty CP Tuấn Hiền) tiếp tục kéo đến trước trụ sở Công ty trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để trả lại xe vì công ty chưa giải quyết được những đòi hỏi về chế độ.

Các tài xế taxi VIP đồng loạt trả lại xe  - 1
Xe được các tài xế lái về đậu dọc 2 bên đường Trần Văn Khéo gần trụ sở công ty.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ trưởng tài xế cho biết, sáng nay anh nhận được thông báo của Công ty ra quyết định đình chỉ công tác lái xe của anh.

Thông báo do Giám đốc Huỳnh Hoàng Nghĩa ký ngày 6/2/2010 với lý do anh Hùng “lên bộ đàm tài 049 kêu gọi anh em lái xe về đình công trái pháp luật và tiết lộ thông tin bí mật kinh doanh, tổ chức quản lý của Công ty”. Quyết định đình chỉ công tác anh Hùng 15 ngày kể từ ngày 8/2 đến khi có thông báo mới.

Theo anh Hùng, việc đình chỉ công tác đã làm ảnh hưởng đến công việc cũng như đời sống của anh. Cũng từ quyết định này, nhiều tài xế khác đã đồng loạt cho xe chạy về tập trung trước Công ty để yêu cầu Ban giám đốc giải thích rõ, cũng như giải quyết những bức xúc trước đó.

Tại đây, các tài xế đã cùng nhau vào ký biên bản trả lại xe với lý do Ban giám đốc đưa ra là “tài xế tự ý bỏ xe trong giờ kinh doanh”. Kèm theo lý do đó, các tài xế khi ký biên bản cũng ghi rõ nguyên nhân là “xe hết hạn đăng ký”.

Nhiều tài xế cho biết, giấy đăng ký xe hết hạn đã nhiều tháng nay nhưng vẫn không được Ban Giám đốc làm lại cái mới nên việc lưu thông xe gặp nhiều khó khăn.

Một tài xế bức xúc, việc ký biên bản với lý do như trên không khác gì Ban Giám đốc “ép” tài xế bỏ xe để mỗi ngày truy thu 400.000 đồng như quy định. Tuy các tài xế đồng ý trả lại xe nhưng sáng nay Ban Giám đốc Công ty vẫn dùng dằng không chịu tiếp nhận xe.

Có mặt tại trụ sở Công ty CP Tuấn Hiền sáng nay, bà Huỳnh Thị Anh Đào - Chủ tịch LĐLĐ quận Ninh Kiều cho biết, khi LĐLĐ vào làm việc thì lãnh đạo của Công ty cũng chỉ hứa sẽ giải quyết những bức xúc của các tài xế chứ chưa ra quyết định được gì.

Ban Giám đốc yêu cầu tài xế nào trả lại xe thì cứ ký vào biên bản, còn tài xế nào muốn chạy tiếp thì cứ “ôm” đầu xe để chạy bình thường. 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, cho đến hơn 13h chiều cùng ngày, nhiều tài xế vẫn còn tập trung trước cửa Công ty đòi hỏi yêu cầu được giải quyết dứt điểm.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, sáng ngày 3/2 hơn 80 tài xế taxi VIP đã đình công đòi giải quyết chế độ. Trong đó, các tài xế cho biết họ làm nhưng không có bất cứ bảo hiểm nào, lương trả chậm, tăng truy thu, xe hết hạn đăng kiểm, giấy tờ xe cũng hết hạn lưu thông…

Huỳnh Hải