Các cụ bà U70, U80 "máu lửa" trong đội cổ cũ có một không hai

Quang Anh

(Dân trí) - Suốt 26 năm qua, cả đội cổ vũ Japan Pom Pom vẫn say sưa tập luyện và tham gia biểu diễn trong các chương trình ở Nhật Bản.

"Japan Pom Pom" là đội cổ vũ với các thành viên từ 60 đến 89 tuổi do bà Fumie Takino (sống ở Nhật Bản) lập nên.

Cách đây 26 năm, đội cổ vũ này chỉ có 5 thành viên, nhưng hiện nay nhóm có 17 thành viên. Để được vào nhóm, các thành viên phải trải qua vòng tuyển chọn.

Các cụ bà U70, U80 máu lửa trong đội cổ cũ có một không hai - 1
Cụ bà Fumie Takino đã lập ra đội cổ vũ cách đây gần 30 năm.

Giờ đây, nhóm cổ vũ này được giới thiệu trong ấn phẩm về những người cao niên năng động, xuất hiện trong các phóng sự truyền hình và biểu diễn trong những chương trình từ thiện nổi tiếng.

Các cụ bà U70, U80 máu lửa trong đội cổ cũ có một không hai - 2
Các cụ bà ở đây có độ tuổi trung bình ngoài 70 nhưng vẫn hăng say luyện tập.

Tuổi trung bình của nhóm là 72 tuổi. Bà Takino, người sáng lập nhóm khẳng định việc cổ vũ giúp giảm thiểu tác động của quá trình lão hóa, khiến bà cảm thấy tinh thần và thể chất hoạt bát hơn. Các thành viên trong đội cổ vũ mong muốn chứng minh "không gì là không thể", tuổi tác không phải là rào cản để họ tham gia các hoạt động tập thể, nhất là các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Cụ bà Takino bắt đầu tham gia hoạt động này khi mối quan hệ với chồng có dấu hiệu rạn nứt. "Cuộc hôn nhân không suôn sẻ. Tôi cố gắng cho đến khi các con kết hôn", bà cho hay.

Các cụ bà U70, U80 máu lửa trong đội cổ cũ có một không hai - 3
Nhiều người xem đây là cách để giữ được sự tươi trẻ và vui vẻ khi về già.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, với gần 30% dân số trên 65 tuổi. Tuy nhiên, việc cộng đồng chấp nhận đội cổ vũ như Japan Pom Pom cũng cần đến thời gian.

"Chúng tôi từng đến một câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, họ thực sự không thích. Họ chẳng cười dù chỉ một lần", bà Takino nhớ lại.

Cụ bà có 3 cháu và 3 chắt này từng thử lặn, chơi dù lượn, chơi đàn... và lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 50. Bây giờ, bà còn học tiếng Tây Ban Nha, tham gia lớp học khiêu vũ cho người cao tuổi và đi bộ. Thậm chí, bà Takino còn mê trò chơi trên máy tính.

Cụ bà Takino không tin năm tới bản thân sẽ bước qua tuổi 90, tuy nhiên cụ miễn cưỡng thừa nhận sẽ nghỉ nhảy cổ vũ khi 100 tuổi, dù cả nhóm mong muốn bà tiếp tục.

"Đừng đổ lỗi cho tuổi tác vì không làm được điều này hoặc điều kia. Không cần biết đó là gì hay bạn bao nhiêu tuổi, tôi nói với mọi người hãy bắt đầu điều gì đó mà bạn cảm thấy hứng thú", bà Takino khuyên trong một cuộc phỏng vấn năm 2016.

Gần 3 thập kỷ sau ngày thành lập, các cụ bà vẫn tập trung mỗi tuần để tập luyện với cường độ cao. Mặc dù, họ không thực hiện nhiều động tác nhào lộn, nhưng vẫn tập nghiêm túc. Họ tự phân tích các video quay bản thân khi nhảy để cải thiện kỹ năng và sáng tác ra các động tác mới mẻ.

Hình ảnh đội cổ vũ của các cụ bà U70, U80 thực sự truyền cảm hứng cho cộng đồng, nhất là những người cao tuổi trong việc rèn luyện sức khỏe, chọn lối sống tích cực mỗi ngày.