1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Các cơ sở ô nhiễm tiếp tục xin gia hạn di dời

(Dân trí) - Tại hội nghị điều trần về nguyên nhân chậm di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi nội thành sáng ngày 7/11, các cơ sở ô nhiễm lại tiếp tục xin HĐND TPHCM ra nghị quyết cho gia hạn thêm thời gian.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, để thực hiện nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ ngày 29/6/2002 của HĐND TPHCM, 1.402 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nằm trong nội thành đã được đưa vào danh sách đen và bắt buộc di dời.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chỉ có 1.261 cơ sở đã thực hiện di dời, còn 141 cơ sở thì chây ỳ từ đó đến nay. Trong số này có 26 cơ sở do Trung ương quản lý thì có đến 19 cơ sở vẫn chưa chịu xác định thời hạn di dời.

Tại hội nghị, các cơ sở chây ỳ tiếp tục than vãn “bài ca cũ” là: tìm địa điểm mới để di dời khó khăn. Ngoài ra, các cơ sở này cũng nại lý do tình thế là nguồn vốn để đầu tư địa điểm mới cũng rất nan giải, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn hiện nay để xin gia hạn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM cho rằng: HĐND đã 2 lần gia hạn di dời (từ 2004 đến 2006, rồi từ 2006 đến 2009), nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa di dời được dù TP đã hỗ trợ hết mình.

Còn ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TPHCM thì bức xúc: Tại sao 1.261 cơ sở kia di dời được và di dời rất đúng hạn, còn 141 cơ cở này thì không (chủ yếu là các cơ sở sản xuất của nhà nước do TP và Trung ương quản lý), cứ nằn nì xin gia hạn mãi?

Kết thúc, HĐND TPHCM xác định 141 cơ sở gây ô nhiễm này bắt buộc phải di dời ra khỏi nội thành TP đúng thời gian gia hạn, hoặc cải tiến công nghệ, thay đổi khâu sản xuất gây ra ô nhiễm, hoặc đóng cửa cơ sở.

Tùng Nguyên