Quảng Nam:

Cá tự nhiên lại chết hàng loạt ở khe Đá Mài

(Dân trí) - Vài ngày qua, cá tự nhiên lại chết hàng loạt ở khe Đá Mài (thôn Xuân Nam, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không khí ô nhiễm trầm trọng khiến người dân chịu không nổi.

Sáng ngày 9/5, theo quan sát của PV, tình trạng cá chết tiếp tục xuất hiện ở khu vực khe Đá Mài, nhiều con cá nổi lờ đờ trên mặt nước và chết, sau đó trôi dạt vào bờ. Đa số cá chết là cá rô phi, trắm, bống... Gần 2km đoạn khe Đá Mài từ cầu Xuân Nam đến đoạn cuối khe đổ ra sông Thu Bồn đều có cá chết trộn lẫn vào lớp đất cát bốc mùi hôi thối.

Cá tự nhiên lại chết hàng loạt ở khe Đá Mài - 1
Cá chết trôi dạt vào bờ ở khe Đá Mài phân hủy bốc mùi hôi thối
Cá chết trôi dạt vào bờ ở khe Đá Mài phân hủy bốc mùi hôi thối

Bà Phạm Thị Năm (83 tuổi, trú thôn Xuân Nam, xã Đại Thắng) cho biết: “Thời gian qua, cá chết thường xuyên xuất hiện ở khe Đá Mài, dân chúng tôi không hiểu nguyên nhân vì sao cá tự nhiên lại bị chết nhiều như vậy. Hiện giờ tôi và nhiều người dân trong thôn này không ai dám sử dụng nước dưới khe để phục vụ canh tác. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc lấy mẫu nước và cá chết đem đi kiểm tra để có kết quả giúp cho mọi người dân yên tâm”.

Còn ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng thôn Xuân Nam - cho biết, trong vài ngày qua, cứ khoảng gần trưa thì cá chết dày đặc. Một lượng lớn cá chết bị cuốn trôi theo dòng nước đổ ra sông Thu Bồn và số còn lại tấp vào hai bên bờ. Bà con kéo nhau ra xem và không ai chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc do xác cá phân hủy.

Người dân thôn Xuân Nam vớt cá chết trên khe Đá Mài trôi vào bờ
Người dân thôn Xuân Nam vớt cá chết trên khe Đá Mài trôi vào bờ

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Thanh Phương – Trưởng phòng TN-MT huyện Đại Lộc – cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân thôn Xuân Nam về tình trạng cá chết ở khe Đá Mài, chính quyền huyện Đại Lộc và Phòng TN- MT huyện đã xuống kiểm tra, lấy mẫu nước và cá chết gửi đi xét nghiệm; khi nào có kết quả sẽ công bố rộng rãi cho người dân.

Về nguyên nhân cá chết có liên quan đến việc nhà máy ở đầu nguồn xả thải, ông Phương nói chưa thể kết luận vì phải có kết quả mẫu nước thải. Hiện chính quyền huyện vận động người dân tự nguyện thu gom số lượng cá chết trôi dạt tránh gây ra ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, ở khu vực khe Đá Mài này cũng xuất hiện nhiều cá tự nhiên chết bốc mùi hôi thối, sau đó người dân đã phản ánh lên chính quyền xã Đại Thắng và báo cáo lên lãnh đạo huyện Đại Lộc để xuống kiểm tra, lấy mẫu nước đi thử. Tuy nhiên, sau đó kết quả thế nào thì dân vẫn không được biết nguyên nhân cá chết.

Công Bính