Lào Cai:

Cá nuôi gần khu công nghiệp chết nổi trắng ao

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, nhiều nhà dân ở thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai mất ăn mất ngủ vì cá nuôi trong ao nhà nằm gần khu công nghiệp Tằng Loỏng bỗng dưng chết nổi trắng ao.

Theo người dân, tình trạng này xảy ra sau khi họ đưa thêm nguồn nước từ kênh mương thủy nông vào ao.


Cá chết trắng khiến người dân xót xa

Cá chết trắng khiến người dân xót xa

Theo thông tin ban đầu, có tới 10 gia đình nuôi cá ở thôn Tân Lợi bị chết cá nuôi với tổng trọng lượng khoảng gần 7 tấn. Cá chết nổi trắng ao được vớt lên mang đi tiêu hủy chứ người dân không dám ăn hoặc đem bán.

Trong số các gia đình bị thiệt hại có gia đình anh Vũ Văn Bé thiệt hại nặng nhất với khoảng 4 tấn cá thương phẩm bị chết, ước tính mất trắng 150 triệu đồng. Gia đình chị Mai Thị Tâm có 1 tạ cá giống trị giá lúc mua gần 10 triệu đồng, mới thả xuống ao không lâu cũng bị chết hết. Gia đình anh Nguyễn Văn Vinh có gần 1 tấn cá thương phẩm bị chết thối trong ao, thiệt hại hàng chục triệu đồng...


Cá trong ao nuôi của một gia đình ở thôn Tân Bảo bị chết trong ngày 16-17/3, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm.

Cá trong ao nuôi của một gia đình ở thôn Tân Bảo bị chết trong ngày 16-17/3, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm.

Ngày 17/3, ông Hoàng Chí Hiền, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cùng cơ quan hữu quan của huyện và xã Xuân Giao đã tới hiện trường khảo sát hiện tượng cá chết và có báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành Công Thương, Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp... kiểm tra hiện trường, tổ chức lấy mẫu nguồn nước và mẫu cá chết để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhiều người dân ở địa bàn xã Xuân Giao cho biết, nguyên nhân chính khiến nhiều ao nuôi cá chết trắng trong các ngày 16-17/3 là do nguồn nước đưa vào ao bị ô nhiễm nặng từ khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Trước đó, cuối tháng 11/2016, một số gia đình nuôi cá ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng cũng bị chết cá do bị nhiễm nguồn nước độc hại từ sự cố của nhà máy hóa chất Đức Giang nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Phạm Ngọc Triển