1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ca mổ tim cho Nhân Nghĩa bước đầu thành công

(Dân trí) - Trưa 17/9, bé Nhân Nghĩa đã được thông tim. Ca mổ đã thành công bước đầu, bé đã tỉnh, khóc và đòi bú. Bác sĩ cho biết 2 ngày nữa, bé mới được đưa về Khoa tim mạch.

Ca mổ tim cho Nhân Nghĩa bước đầu thành công  - 1
Trước giờ mổ, “củ khoai tím” được diện một bộ quần áo sặc sỡ
Ca mổ tim cho Nhân Nghĩa bước đầu thành công  - 2
Chiếc vòng tay vẫn ghi con bà Đỗ Thị Bích Liên, nhưng từ nay ai cũng gọi bé là Nhân Nghĩa
Đêm qua, Nhân Nghĩa đã được đưa sang phòng Tiền phẫu để chuẩn bị cho ca mổ. Bé được dứt sữa lúc 3 giờ, có lẽ vì vậy mà trong lúc đợi mổ, “củ khoai tím” hơi nhõng nhẽo vì đói bụng.
Do hôm nay Khoa tim mạch tiến hành thông tim cho 2 cháu bé nên đến 10 giờ, Nhân Nghĩa mới được đưa vào phòng mổ (không như dự kiến ban đầu là 8h30). Ca mổ bắt đầu lúc 11 giờ, kéo dài 2 tiếng đồng hồ.
Ca mổ tim cho Nhân Nghĩa bước đầu thành công  - 3
Một túi quà trung thu được gửi tới Nhân Nghĩa trong khi bé đang trong phòng mổ

Sau ca mổ, BS Nguyễn Minh Trí Việt - người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cho biết: “Ca mổ bước đầu đã thành công. Đây là một ca tim bẩm sinh tím phức tạp: chuyển vị đại động mạch, thông liên thất, hẹp khít van động mạch phổi, độ bão hòa ôxy máu trước khi mổ là 50% (người bình thường là 95%). Chúng tôi đã tiến hành phá vách liên nhĩ để máu trộn tốt hơn, đặt stent ống động mạch để tăng lưu lượng máu đến phổi. Sau phẫu thuật, dự kiến độ bão độ bão hòa ôxy máu có thể nâng lên 80 - 85%”.

BS Trí Việt cũng cho biết, khoảng 14h30, khi BS rời phòng mổ, Nhân Nghĩa đã tỉnh, khóc được và đòi bú. Hiện bé vẫn nằm ở phòng hồi sức.

Hồng Nhung

Dòng sự kiện: Chuyện các bé họ Nhân