1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau: Trụ sở cơ quan nhà nước toàn số đẹp

Đến thành phố trẻ Cà Mau, khách lạ rất khó tìm địa chỉ nhiều cơ quan nhà nước bởi các cơ quan này tự cho trụ sở mình những số nhà đẹp, không theo qui luật nào cả.

Đường Phan Ngọc Hiển xuyên qua trung tâm TP Cà Mau, nối quốc lộ 1A với quốc lộ 63. Từ khúc giữa đường đi về phía quốc lộ 1A: Một bên đường có Trụ sở Hải Quan mang số 333A, báo Cà Mau số 333B.

Nhà thiếu nhi số 333, Phòng CSGT đường bộ Công an Cà Mau số 444, Sở VH-TT số 999D, Phân xã Cà Mau số 777.

Bên kia đường có Trung tâm dịch vụ việc làm Cà Mau 555B, Sở LĐ-TB-XH Cà Mau 555A, Viện KSND Cà Mau 222, TAND Cà Mau 222A. Số lớn bé, chẵn lẻ sắp xếp rất tùy tiện.

Trên đường Trần Hưng Đạo, đầu đường phía bên này có Nhà khách Minh Hải số 1 là số lẻ. Đầu đường phía đối diện cũng số lẻ, và có nhiều số lẻ theo từng tầng của tòa nhà cao tầng: Tầng trệt là Phòng công chứng số 999A, lầu 1 là Trung tâm trợ giúp pháp lý số 999, lầu 2 là Trung tâm bán đấu giá tài sản cùng mang số 999. Liền kề bên là Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự Cà Mau mang số 999B.

Thiếu tá Hồ Ly Quông, Phó Công an phường 5 (TP Cà Mau) cho biết: “Công an phường gắn số nhà dân. Còn cơ quan nhà nước thì các thủ trưởng tự đặt, thích số nào đặt số đó. Chúng tôi không sửa được”.

Theo Nguyên Hương
Báo Tiền phong