1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau cách ly một thiếu nữ về từ Hải Dương

Trần Lê Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 3/2, tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, đã tiến hành cách ly tập trung một cô gái trẻ đi làm ăn ở Hải Dương, trở về quê ăn tết.

Cà Mau cách ly một thiếu nữ về từ Hải Dương - 1

Công tác phòng chống dịch đang được tiến hành chặt chẽ trên cả nước.

Thiếu nữ tên T. (SN 2000, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đi làm việc ở huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) từ tháng 4/2020. Sáng ngày 26/1/2021, T. đi xe taxi từ Hải Dương đến ở một khách sạn cách sân bay Nội Bài (Hà Nội) khoảng 4km. Chiều ngày 31/1, T. đi máy bay từ Hà Nội về Cần Thơ.

Sau đó, T. đi taxi từ sân bay về bến xe Cần Thơ rồi về Cà Mau bằng xe khách (trên xe có hơn 20 người) và được người thân đón về nhà bằng xe máy.

Trong thời gian ở nhà, T. có tiếp xúc với 4 người trong gia đình.

Sau khi phát hiện trường hợp từ Hải Dương về địa bàn, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã đưa T. đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và kết quả đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng cũng đã cho khử khuẩn xe khách nói trên. Đồng thời, tiến hành xác minh, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cà Mau, trưa ngày 3/2, lực lượng chức năng Cà Mau phát hiện phương tiện khả nghi đi từ cửa biển vào đất liền huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, trên phương tiện có 34 người trở về từ Malaysia. Trong đó, có 25 nữ và 9 nam, đều là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã yêu cầu những người này khai báo y tế, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Được biết, đây là lần thứ hai nhiều người nhập cảnh trái phép từ đường biển về Cà Mau gần đây. Trước đó, ngày 22/1, cũng đã có 38 trường hợp nhập cảnh về từ Malaysia.

Ngành chức năng Cà Mau nhận định, tình hình nhập cảnh trái phép đường biển vào dịp gần Tết Nguyên đán sẽ phức tạp hơn, nên đã tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát các cửa sông, cửa biển để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Tại Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh này cho biết, tình còn đang cách ly tập trung 342 người và 78 người theo dõi, cách ly tại nhà.

Trong số người cách ly tập trung, có 9 người về từ Hải Dương, 4 người đi chung chuyến bay với một ca bệnh Covid-19 và 1 người tiếp xúc gần, 1 người trốn về từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch và 2 người trong nhà tiếp xúc gần, 325 công dân Việt Nam về từ Australia.

Tất cả những trường hợp nói trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 3/2, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào lúc 16h30 ngày 2/2, tại khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, lực lượng tuần tra lưu động phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Pù Nhi phát hiện, ngăn chặn 3 đối tượng đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Cà Mau cách ly một thiếu nữ về từ Hải Dương - 2
Các đối tượng vượt biên nhằm trốn cách ly.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép gồm: Ma A Thành (SN 1996), Lý Chỉn Lìn (SN 1987) và Vàng A Hồng (SN 1990). Cả 3 đối tượng khai nhận đều cư trú tại xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, sang Lào lao động thuê tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đối tượng rủ nhau vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để về quê ăn Tết và trốn tránh các biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định.

Cà Mau cách ly một thiếu nữ về từ Hải Dương - 3

Ở một diễn biến khác, vào 18h ngày 2/2, trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại cửa Lạch Ghép, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Trạm kiểm soát biên phòng Quảng Nham thuộc Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phát hiện tàu cá mang số hiệu TH 6340 TS do ông Thạch Văn Tiến (SN 1980, trú tại thôn Bình , xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) làm chủ tàu, đưa 11 lao động làm việc tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang trở về địa bàn.

Cà Mau cách ly một thiếu nữ về từ Hải Dương - 4
Trạm kiểm soát biên phòng Quảng Nham kiểm tra tàu cá số hiệu TH-6340 TS của Ông Thạch Văn Tiến, thôn Bình, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với xã Quảng Nham, Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã tiến hành khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt. Chủ tàu khai báo, do tàu cá hoạt động tại vùng biển gần 1 đảo nhỏ và không vào vùng đất liền thuộc huyện Vân Đồn. Do vậy, toàn bộ 11 người này đã được yêu cầu tự cách ly tại gia đình có sự giám sát của chính quyền địa phương.