1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Cả làng bất lực nhìn lửa thiêu rụi ngôi chùa 300 tuổi

(Dân trí) - Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi chùa 300 tuổi tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Khi phát hiện có hỏa hoạn, hàng trăm người dân trong làng đã tham gia chữa cháy nhưng không có hiệu quả.

Cơ quan công an huyện Tiên Lãng đang phối hợp với công an xã Tiên Minh và chính quyền sở tại điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi chùa 300 năm tuổi và nhiều pho tượng có giá trị lịch sử.

Trao đổi với PV Dân trí, người dân địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn được người dân phát hiện khi ngọn khói đã bốc cao, không biết đã cháy tự bao giờ.

18h ngày 26/8, nghe tri hô của người trông chùa, nhân dân trong làng Phương Đôi mới đổ ra chùa dập lửa. Họ dùng nước đổ từ mái chùa vào phía trong để cứu vãn tài sản. Tuy nhiên ngọn lửa bốc cao quá khiến công tác cứu hỏa của dân lẫn lực lượng PCCC rất khó khăn.

chay-chua-tien-lang-25951

Nhiều pho tượng có giá trị lịch sử, văn hóa trong chùa cổ bị thiêu rụi thành than (ảnh do người dân cung cấp).

Bà Đoàn Thị Mịn, người trông chùa cho biết, thời gian trên bà nhìn thấy khói bốc lên từ nóc chùa làng Phương Đôi, xã Tiên Minh nên đã cấp báo lên chính quyền. Lực lượng cảnh sát PCCC cũng có mặt sau đó để chữa cháy.

Chiều nay, ngày 28/8, chính quyền địa phương đang tiến hành họp bàn với nhân dân địa phương để tìm cách khắc phục hậu quả của vụ cháy. Thiệt hại ban đầu cho thấy 13 pho tượng gỗ, 20 cột gỗ lim và toàn bộ đồ thờ trong chùa đã bị lửa thiêu dẫn đến hư hỏng, biến dạng, thân chùa cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết chùa Long Sơn xây dựng từ năm 1711 với diện tích khoảng 50 m2, có kiến trúc hình ống với 4 mái trên khuôn viên 2.000 m2. Ngôi chùa hơn 300 năm tuổi này là nơi sinh hoạt tâm linh bao đời nay của người dân địa phương.

Thu Hằng