Hà Tĩnh:

Cá chết ở Kỳ Anh có thể do đánh mìn?

(Dân trí) - Vừa qua tại thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá bị chết trôi dạt vào bờ biển. Tuy nhiên theo những người có kinh nghiệm trong nghề đi biển, hiện tượng trên có thể là do đánh mìn.

Trước đó, cách đây khoảng 10 ngày, trên bãi biển thuộc thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi xuất hiện cá chết rải rác trôi dạt vào bờ biển. Người dân sau đó đã tiến hành thu gom lại được tổng trọng lượng khoảng 80kg.


Theo người dân, cá chết trôi vào bờ có thể do đánh mìn ngoài khơi. (Ảnh: P.T)

Theo người dân, cá chết trôi vào bờ có thể do đánh mìn ngoài khơi. (Ảnh: P.T)

Một ngư dân có nhiều năm gắn bó với nghề đi biển cho biết, số lượng cá chết chủ yếu là cá Chang.

“Cá này chủ yếu sống ở ngoài khơi xa. Đây có thể là do ngư dân dùng mìn đánh bắt. Số cá bị trôi dạt vào bờ là do họ bắt không hết”, người dân này nhận định.

Khi nhận được tin, các cơ quan chức năng đã xuống hiện trường, xác minh sự việc.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết, đơn vị này phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Viện Công nghệ Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) xuống lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân cá chết.

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cũng cho biết thêm: “Sáng nay (14/4) anh em đang tiếp tục cho người xuống kiểm tra, theo dõi xem còn tình trạng cá chết trôi vào bờ hay không. Đồng thời lấy mẫu để xác định nguyên nhân cá chết”.

Xuân Sinh