1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cá chết hàng loạt bất thường tại vùng biển Vũng Áng

(Dân trí) - Những ngày gần đây, hàng chục người dân nuôi cá lồng bè ở các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Hải (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và khu vực biển Vũng Áng hết sức hoang mang trước việc cá chết hàng loạt, gần như toàn bộ số cá nuôi trong lồng bè.

Xót ruột nhìn cá chết trắng lồng

Nhận được phản ánh của ngư dân và người dân nuôi trồng thủy quanh khu vực biển Vũng Áng, nơi có Khu công nghiệp Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1… đã vào guồng hoạt động, sáng ngày 8/4, PV Dân trí đã tìm về các địa phương trên để tìm hiểu thực hư sự việc.

Tìm đến gia đình anh Nguyễn Văn Huy, một hộ dân nuôi cá lồng ở xã Kỳ Lợi, khuôn mặt vợ chồng anh Huy buồn não nề. Người đàn ông chất phác, chỉ tay về lồng cá chết trắng bụng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước giọng buồn bã: “Cá còn đâu mà chết nữa các chú, cuộc sống của gia đình tôi trông vào đó cả giờ tay trắng mất rồi các chú ơi!”.

Lồng cá sắp thu hoạch của gia đình anh Huy cá chết sạch.
Lồng cá sắp thu hoạch của gia đình anh Huy cá chết sạch.

.

Cá chết trắng lồng được vớt lên thuyền đưa đi tiêu hủy.
Cá chết trắng lồng được vớt lên thuyền đưa đi tiêu hủy.

Theo anh Huy, gia đình anh nuôi được gần 7 tạ cá chuẩn bị thu hoạch thì sáng ngày 6/4, khi ra thăm bè thì thấy một số con cá chết nổi trắng bụng. Số còn lại, chưa biết giải cứu ra sao thì cứ lượn lờ, bơi nghiêng dần cho đến khi chết hẳn không còn con nào sống nữa. “Chưa khi nào xảy ra cảnh cá chết như thế này đâu anh. Nếu cá mà chết thế này thì ở đây ai người ta dám nuôi, chỉ có nước sạt nghiệp thôi”.

Tương tự như hộ anh Huy, các hộ khác ở thôn Hải Phong, xã Đông Yên xã KỲ Lợi như hộ anh Nguyễn Hữu Duật, Chu Văn Phừng, Chu Văn Khánh... mỗi hộ chết từ 3-5 tạ cá, không còn con nào trong lồng, bè.


Ngoài xã Kỳ Lợi, ở các xã lân cận Như xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hải cũng xảy ra hiện tượng tương tự cá chết trắng lồng.

Ngoài xã Kỳ Lợi, ở các xã lân cận Như xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hải cũng xảy ra hiện tượng tương tự cá chết trắng lồng.

Theo ông Bùi Đức Trình, Phó bí thư xã Kỳ Lợi cho biết, trên địa bàn có 5 hộ nuôi cá lồng bè thì cả 5 hộ cá chết 100%, gồm cá vừa mới thả và cá đã đến lúc thu hoạch như cá mú, cá hồng, cá bớp... “Tổng lượng cá chết lên đến hơn 2 tấn, thiệt hại trên 1 tỷ đồng” – ông Trình phản ánh.

Ngoài xã Kỳ Lợi, ở các xã lân cận Như xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hải cũng xảy ra hiện tượng tương tự cá chết trắng lồng.

Cụ thể ở xã Kỳ Hà, có 3 hộ dân nuôi cá lồng bè với gần 1 vạn con cá giống vừa thả được gần 2 tháng bây giờ chỉ còn lại vài trăm con. Thiệt hại nhiều nhất là hộ anh Nguyễn Hồng Sâm. Gia đình anh Sâm thả 5000 con cá giống được khoảng gần 2 tháng, bây giờ chết sạch không còn công nào. Với mỗi con cá giống 10.000 tính cả thời gian chăm sóc và thức ăn cho cá gia đình anh Sâm bị thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Còn với xã Kỳ Ninh thì ông Nguyễn Trọng Phú, Phó chủ tịch xã cho biết, trên địa bàn có 4 hộ nuôi cá đến bây giờ cũng chết sạch. Mỗi hộ bị chết mất khoảng 3000-4000 con cá vừa nuôi 1 tháng, ước tính thiệt hại trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, một số bãi nuôi nghêu cũng bị chết trắng.

Cá tự nhiên cũng chết trắng

Ngoài việc cá nuôi lồng bè bị chết thì cá tự nhiên trên biển trong vòng bán kính từ 3-5km từ khu công nghiệp Vũng Áng cũng chết nhiều trôi dạt vào bờ. Đặc biệt có sự việc hết sức kỳ lạ là mấy ngày gần đây người dân đánh bắt cá gần bờ lượng cá mắc lưới rất nhiều, có những nơi cá mắc kín lưới. Ngay những loại cá hiếm khi mắc lưới giờ cũng mắc rất nhiều.

Cá tự nhiên tại vùng biển Vũng Áng cũng chết rất nhiều.
Cá tự nhiên tại vùng biển Vũng Áng cũng chết rất nhiều.

“Cũng vì cá chết và đánh bắt được như vậy nên giờ người dân đi đánh được cá về cũng không ai mua hoặc rất khó bán và bán quá rẻ. Nguyên nhân thì chưa biết, nhưng người dân rất hoang mang. Một số người dân nói với chúng tôi có thể do khu công nghiệp Vũng Áng xả thải ra biển nên gây ra hiện tượng trên”, ông Trình một ngư dân tại xã Kỳ Lợi cho hay.

Theo nhiều ngư dân ở ở vùng biển Vũng Áng cho hay, việc cá ngoài biển chết như vậy là hết sức bất thường, bởi từ trước tới nay ít khi cá biển chết đồng loạt như vậy. “Có thể nguyên nhân khiến cá chết xuất phát từ nguồn nước ô nhiễm từ các nhà máy trong khu công nghiệp Vũng Áng chảy ra (?)” – một ngư dân khác nhận định.

Cơ quan chuyên môn vào cuộc khẩn cấp

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Hùng, Phó phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Kỳ Anh đồng quan điểm với người dân là cá chết không phải bị bệnh mà do nguồn nước biển và các chất thải đổ biển. Tuy nhiên, để chính xác nguyên nhân cá chết do một loại tảo biển nào đó gây ra, hay do ô nhiễm nguồn nước, theo ông Hùng, phải chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ông Trần Xuân Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) cũng khá ngạc nhiên trước tình trạng cá chết đồng loạt ở khu vực biển Vũng Áng.

Ông Hoàng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin về tình trạng cá lồng bè, cá tự nhiên tại vùng biển Vũng Áng chết hàng loạt, trên diện rộng, Sở NN&PTNT tỉnh này đã báo cáo các Bộ NN&PTNT, TN&MT hỗ trợ xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lí cũng như trấn an tinh thần đối với người dân chịu thiệt hại.

“Chiều 7/4, sau khi nhận được đề nghị của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, một đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, thuộc Bộ NN&PTNT đã có mặt tại vùng biển nơi xẩy ra tình trạng cá chết đồng loạt lấy mẫu nước biển, cá để xét nghiệm. Hiện chúng tôi đang chờ báo cáo kết quả từ viện này mới có thể xác định được nguyên nhân, cũng như đề xuất hướng khắc phục”- ông Hoàng nói.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc này

Văn Dũng – Hiệp Đức