1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Buốt lòng tiếp cận hiện trường đổ nát sau cháy

(Dân trí) - Hôm nay (17/9) Viện Khoa học kỹ thuật hình sự đã phối hợp với cơ quan công an tỉnh Hải Dương khám xét hiện trường xảy ra vụ cháy trung tâm thương mại. Cảnh thực tế tại hiện trường không chỉ khiến tiểu thương mà cả người chứng kiến thấy nhói lòng.

Tòa nhà bị nung nóng rơi lả tả từng mảng vôi vữa, nguy cơ sụp đổ cao. Các gian hàng chỉ còn những đống sắt biến dạng nham nhở, kính bị nung chảy. Đặc biệt, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Nhiều đốm lửa vẫn đang cháy tiếp tục biến sắt vụn thành than.

 

Cảnh tan hoang và đổ nát một lần nữa đốt cháy lòng tiểu thương vì những mất mát quá lớn.

 

Sau đây là một số hình ảnh mới nhất về hiện trường vụ cháy:
 
Toàn cảnh trung tâm, không ai còn nhận ra một trung tâm thương mại lớn bậc nhất của Hải Dương.
Toàn cảnh trung tâm, không ai còn nhận ra một trung tâm thương mại lớn bậc nhất của Hải Dương

Thu Hằng
Một góc đổ nát của tòa nhà
 
Kính cũng tan chảy cong queo biến dạng.
Kính tan chảy cong queo  
Phía trong siêu thị
Phía trong siêu thị
 
Thu Hằng
Trơ trọi bê tông và... sắt

Thu Hằng
Sắt cũng... biến dạng

Tan hoang, đổ nát.
Tan hoang, đổ nát

Thu Hằng
Một bức tường bị thiêu cháy

Thu Hằng
Những cái cột to nhưng chỉ có hai lõi sắt bé tẹo
Những mảng tường mủn ra như cám
Những mảng tường mủn ra như cám
 
Khó có thể tìm thấy, hy vọng gì nguyên vẹn trong đám đổ nát này.
Khó có thể tìm thấy, hy vọng gì nguyên vẹn trong đám đổ nát này

Thu Hằng

Ngọn lửa vẫn len lỏi trong các ngóc ngách
 
Nhìn từ trong trung tâm, tất cả chỉ còn đống đổ nát.
Nhìn từ trong trung tâm ra

Thu Hằng
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Thu Hằng
Tiểu thương ôm mặt khóc sau khi nhận được tin, mọi thứ đã cháy hết
 
 
Thu Hằng
Gạo và mì chính của nhà chùa giúp tiểu thương 



Người dân la liệt ở hành lang trung tâm để kê khai tài sản
Kê khai tài sản...

Thu Hằng