Hà Tĩnh:

Buộc tháo dỡ hơn 40 biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Hơn 40 biển quảng cáo lấn chiếm hành lang, che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến đường tránh QL1A qua TP Hà Tĩnh vừa bị cơ quan chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

Thời gian qua, rất nhiều hộ kinh doanh trên tuyến đường tránh QL1A qua TP Hà Tĩnh thuộc địa phận xã Thạch Đài của huyện Thạch Hà đã lấn chiếm hành lang để dựng biển quảng cáo, cơi nới quầy hàng...

Tình trạng trên dẫn đến việc che khuất tầm nhìn, mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tuyến đường này phương tiện qua lại rất nhiều nên nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông luôn hiện hữu.

Buộc tháo dỡ hơn 40 biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông - 1

Rất nhiều biển quảng cáo lấn chiếm hành lang, che khuất tầm nhìn trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Văn Đạt - một người dân thường xuyên đi trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh cho biết, việc các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang, lề đường khiến tài xế đi qua đây rất bất bình. Không những gây khuất tầm nhìn mà những lộn xộn trên đã khiến giao thông ở đây trở nên phức tạp.

“Mỗi lần đi qua đây tôi đều cảm nhận rất mất an toàn. Bản chất là đường tránh nhưng biển quảng cáo, các công trình lấn chiếm hành lang lề đường không khác gì các khu trung tâm. Tài xế đi qua đây nếu không cẩn thận có thể gặp tai nạn bởi tầm nhìn bị khuất, người dân 2 bên đường có thể ra vào bất cứ lúc nào” - anh Đạt chia sẻ.

Trước thực trạng trên, ngành chức năng huyện Thạch Hà đã quyết liệt triển khai các biện pháp xử lý. Sau nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, các lực lượng chức năng đã thực hiện biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ, giải phóng hành lang…

Buộc tháo dỡ hơn 40 biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông - 2

Nhiều hộ kinh doanh còn xây dựng cả quầy hàng lấn chiếm hành lang ATGT.

Trong đợt ra quân xử lý vào ngày 21/8, Thanh tra Sở Giao thông Hà Tĩnh, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với UBND xã Thạch Đài đã tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh thuộc địa phận xã Thạch Đài.

Tại phần đất hành lang giao thông đã được phê duyệt quy hoạch, các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý các hộ đang có quầy bán hàng cơi nới phía trước trên đất hành lang ATGT, chỉ đạo dỡ bỏ các biển quảng cáo, mái che lấn chiếm hành lang.

Buộc tháo dỡ hơn 40 biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông - 3

Quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông.

Trong ngày ra quân đầu tiên, lực lượng chức năng đã giải tỏa hơn 40 trường hợp có biển quảng cáo, biển hiệu trên đất hành lang giao thông đường bộ. Một số trường hợp cam kết tự tháo dỡ công trình xây dựng trước ngày 30/8/2020.

Đại úy Nguyễn Tiến Bình, Trưởng Công an xã Thạch Đài cho biết: "Sau khi ra quân, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các hộ dân có vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT".