1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Buộc làm lại những đoạn đường tái lập không đạt chất lượng

(Dân trí) - Hàng loạt đoạn đường thuộc dự án Vệ sinh Môi trường thành phố, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, sau khi đào xong, đơn vị thi công tái lập mặt đường hết sức cẩu thả. Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa yêu cầu phải làm lại.

Nhận thấy tình hình ùn tắc tăng cao thời gian qua tại một số khu vực không chỉ do rào chắn ngăn đường, mà sau khi rào chắn tháo dỡ đi thì vẫn còn ùn tắc hơn thời gian chưa lập rào chắn. Thanh tra Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra hoạt động tái lập mặt đường tạo hàng loạt đoạn đường rào chắn đã được tháo dỡ, thuộc địa bàn các quận 1, 3, Tân Bình, Bình Thạnh và Phú Nhuận.

 

Qua công tác kiểm tra, Thanh tra Sở cho rằng: tình hình tái lập mặt đường sau khi di dời rào chắn chiếm dụng mặt đường của Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè chưa đạt chất lượng. 

 

Do đó, Sở GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc việc tái lập mặt đường hoàn thiện sau khi tháo dỡ hàng rào; đồng thời nghiêm túc bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực công trường thi công.

 

Ngoài ra, tại một số vị trí thi công đào trên các đường Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Xô Viết Nghệ Tĩnh… dù chưa bù lún và chưa tái lập mặt đường nhựa nhưng đơn vị thi công đã gỡ bỏ rào chắn gây nguy hiểm cho người dân lưu thông trên đoạn đường này.

 

Đối với những vị trí trên, Sở GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị thi công tiến hành dựng lại rào chắn để bảo đảm an toàn cho đến khi tái lập lại mặt đường đúng hiện trạng ban đầu. Thanh tra Sở GTVT sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự như trên.

 

Tùng Nguyên