An Giang:

Bơm cát lấp kênh, 80 hộ dân điêu đứng vì không có nước sinh hoạt

(Dân trí) - Khi mương Cả Điền thuộc hai ấp Phú Hòa 1 và Phú An 2 của xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang bị đắp chặn đã khiến người dân sinh hoạt khó khăn thì nay con mương này lại bị làm chỗ chứa bùn sình để thi công công trình khác làm người dân càng bức xúc hơn vì nước ngày càng ô nhiễm và đầy rác.

Mương Cả Điền được xem là nguồn nước duy nhất của gần 80 hộ dân sinh sống ở hai bên bờ kênh này. Nhiều năm qua, bà con nơi đây đều dùng nguồn nước từ mương này sử dụng hàng ngày từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân.

Ông Lê Quốc Tài, ấp Phú Hòa 1 cho biết, nếu như lúc trước nước mương Cả Điền được lưu thông từ sông Hậu đổ vào Kênh Mặc Cần Dưng rồi chảy vào mương Cả Điền thì nay đoạn mương giáp cầu Cả Điền đã bị đắp đập ngăn dòng chảy để phục vụ sản xuất vụ 3 phía bên kia khiến lượng nước chỉ từ ngoài chảy vào mà không thể lưu thông ra được. Rác thải và vật dụng ùn ứ từ đó ngày càng nhiều mà người dân vẫn dùng nước để sử dụng. “Ở đây toàn sử dụng nước này hết. Bà con ở đây ao ước là có nước sạch sử dụng chứ sử dụng nước này hoài thấy ô nhiễm nặng quá. Gia đình tôi thì bơm nước lên xài, còn uống thi mua nước lọc gần cả trăm ngàn đồng/tháng!” – Ông Tài nói.

 

Nhiều năm nay, 80 hộ dân sống hai bên kênh Car Điền dùng nguồn nước dưới kênh này để sinh hoạt
Nhiều năm nay, 80 hộ dân sống hai bên kênh Car Điền dùng nguồn nước dưới kênh này để sinh hoạt

Còn bà Nguyễn Thị Bé, ấp Phú An 2 có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vợ chồng bà không có bơm nước mà hàng ngày múc nước trực tiếp từ mương lên nấu uống, còn tắm rửa và giặt quần áo đều xuống mương hết. “Bà con sử dụng nước này lâu rồi nên khao khát có nước sạch sử dụng chứ múc nước này lên sử dụng mà thấy rác nhiều quá”. Bà Bé nói.

Nhiều hộ dân ở đây cho biết, do sử dụng nước sông bị ô nhiễm nên nhiều người đã đầu tư mô tơ điện để bơm nước lên nhà rồi dùng phèn chua lắng xuống mới sử dụng. Còn nước uống thì mua thùng nước lọc để uống. Mỗi nhà tốn tiền nước gần cả trăm ngàn đồng/tháng hoặc những nhà nghèo hơn thì họ nấu nước đun sôi để uống. Trong khi đó, trẻ em vùng này lại vô tư tắm rửa dưới dòng kênh đầy rác thải và nước đục ngầu như thế này.

 


Hiện nay công trình xử lí rác, cát được bơm thẳng xuông kênh Cả Điền nên nguồn nước bị ô nhiễm và người dân lo lắng sẽ không còn nước để sinh hoạt.

Hiện nay công trình xử lí rác, cát được bơm thẳng xuông kênh Cả Điền nên nguồn nước bị ô nhiễm và người dân lo lắng sẽ không còn nước để sinh hoạt.

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa cho biết, đúng là có tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nặng thêm từ dự án thi công công trình xử lý rác tập trung của tỉnh gần mương Cả Điền. “Địa phương và Huyện đã làm việc với lãnh đạo thi công công trình và thống nhất tiến hành lắp đặt cống để thoát nước từ việc bơm cát lên công trình. Dự kiến khoảng 3 tuần nữa sẽ lắp đặt xong cống. Nếu để nguồn nước bị ảnh hưởng đến dân nhiều thì địa phương sẽ kiến nghị dừng đổ cát xuống mương để bảo vệ sức khỏe cho bà con”. Ông Phước nói.

Theo ông Phước, vấn đề nước sinh hoạt của người dân khu vực này đã được xã báo cáo về Xí nghiệp điện nước huyện Châu Thành, phấn đấu hết năm 2015 sẽ kéo nước cho trên 120 hộ của khu vực mương Trâu và Mương Cả Điền để đáp ứng theo tiêu chí nông thôn mới.

Trong khi chờ đợi có nước sạch sử dụng thì hàng ngày, hàng giờ người dân 2 ấp này phải dùng nước đỏ au, đục ngầu của Mương Cả Điền; còn trẻ em thì vẫn lao xuống tắm rửa giữa dòng nước đầy ô nhiễm này.

Minh Thư