Bốc thăm suất đi học: Nghịch cảnh bỏ hoang 20 năm loạt ô đất xây trường

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Dù phải tổ chức bốc thăm để tuyển sinh trẻ 3-4 tuổi đi học mầm non, nhưng nhiều ô đất được quy hoạch xây trường mầm non ở phường Hoàng Liệt (Hà Nội) lại bị bỏ hoang 20 năm, không được đầu tư.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh nên chỉ sau 10 năm trên địa bàn đã có 85 tòa chung cư, với hơn 83.000 dân (năm 2012 khoảng 33.000 dân).

Bốc thăm suất đi học: Nghịch cảnh bỏ hoang 20 năm loạt ô đất xây trường - 1

Lô đất F5/TH3 và F5/NT5 (quy hoạch xây trường học) được giao 20 năm nhưng không thấy chủ đầu tư triển khai, xây dựng; hiện đang được tận dụng làm bãi trông xe (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đứng trước áp lực về cơ sở hạ tầng đầu tư cho giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, quận Hoàng Mai đã có kiến nghị gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội, đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng giao gần 8ha đất (7 ô) để quản lý, đầu tư xây mới 7 trường công lập trên địa bàn.

Cụ thể, 7 ô đất quy hoạch trường học nhưng chưa được đầu tư gồm: C1/TH1 trường tiểu học, diện tích 1,3ha; C1/TH2 trường trung học cơ sở, diện tích 2,4ha; C1/NT3 trường mầm non, diện tích 0,6ha; C1/TH3 trường trung học phổ thông, diện tích 1,3ha; F5/TH3 trường trung học cơ sở, diện tích 0,73ha; F5/NT5, trường mầm non, diện tích 0,49ha và F4/TH2 trường tiểu học, diện tích 1,1ha.

Bốc thăm suất đi học: Nghịch cảnh bỏ hoang 20 năm loạt ô đất xây trường - 2

Một ô đất quy hoạch xây trường trên phường Hoàng Liệt nhưng không được triển khai, cỏ mọc um tùm (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đáng chú ý, theo vị đại diện này, có tới 6/7 ô đất nêu trên được giao cho Tổng Công ty HUD khoảng 20 năm về trước nhưng đơn vị này chậm triển khai.

"Nhiều ô đất đã quây tôn khoảng 20 năm, để cỏ dại mọc hoặc có ô đang được tận dụng làm bãi trông xe… Trong khi đó, áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng trong ngành của phường là rất lớn. Không chỉ riêng khối mầm non, thậm chí vài năm nữa khối tiểu học, trung học công lập cũng quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu cho nhân dân" - vị này phân tích.

Trước nghịch cảnh có đất quy hoạch làm trường học mà chủ đầu tư lại bỏ hoang, gây áp lực cho ngành giáo dục, UBND quận Hoàng Mai đã kiến nghị xin được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách quận đối với 7 ô đất nêu trên.

"Phường và quận mong muốn được giao lại đất để đầu tư công, giúp người dân được hưởng lợi, phục vụ nhu cầu tất yếu cho nhân dân" - vị cán bộ phường chia sẻ thêm.

Bốc thăm suất đi học: Nghịch cảnh bỏ hoang 20 năm loạt ô đất xây trường - 3

Hình ảnh phụ huynh tham gia bốc thăm giành suất học cho trẻ 3-4 tuổi ở phường Hoàng Liệt (Ảnh: M.H.).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 27-28/8 vừa qua, hàng trăm phụ huynh đã tham gia bốc thăm để giành suất cho con (lứa 3-4 tuổi) vào Trường Mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học. Đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Theo ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, đây là tình huống bắt buộc phải làm và không còn cách nào khác.

"Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và cuối cùng cũng chỉ còn phương án bốc thăm bởi địa bàn phường chỉ có một trường mầm non công lập" - ông Thái nói.

Theo khảo sát, hiện trên địa bàn phường có 8.155 trẻ em trong độ tuổi mầm non, trong đó có 6.611 trẻ 2-5 tuổi. Với tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên khoảng 2.000 trẻ độ tuổi mầm non hàng năm nên sức ép về trường học nói chung và trường mầm non nói riêng tại phường Hoàng Liệt rất lớn.

Tính đến tháng 5 năm nay, ngành giáo dục quận Hoàng Mai có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003 (58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập). Số học sinh toàn quận là gần 96.800 học sinh.