1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bộ trưởng Nội vụ: Tham mưu cải cách tiền lương là thành công lớn của ngành

Q.Huy

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ, việc tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội về cải cách tiền lương là phần việc gian nan, khó khăn nhất, cũng là thành công ngoạn mục nhất của ngành nửa đầu năm 2024.

Sáng 8/7, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ, dự và chủ trì hội nghị với các địa phương nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Sự kiện có sự tham dự của các thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo Sở Nội vụ của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin, 6 tháng vừa qua, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, khó đoán định. Trong bối cảnh đó, đất nước đã vượt nhiều khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - xã hội đã phục hồi tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 6,42%, công tác đối ngoại đạt kết quả tốt.

Bộ trưởng Nội vụ: Tham mưu cải cách tiền lương là thành công lớn của ngành - 1

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ, dự và chủ trì hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Trong bối cảnh chung, ngành nội vụ đã có những đóng góp quan trọng, toàn diện, cho sự ổn định và phát triển của đất nước, nhất là những đóng góp cho công tác xây dựng chính sách, xây dựng nền hành chính", Bộ trưởng Nội vụ bày tỏ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà làm rõ, thời gian qua, ngành nội vụ đã nỗ lực tập trung cho việc hoàn thành xây dựng thể chế, chính sách, lĩnh vực cải cách tiền lương, tổ chức bộ máy, công tác quản lý Nhà nước. Điểm nhấn rõ nét trong nửa đầu năm 2024 là từng địa phương cũng nỗ lực tham mưu cho ngành nội vụ, nhất là phục vụ cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đóng góp cho sự ổn định và phát triển hệ thống chính trị cấp cơ sở.

"Hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt cho công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và đang trong giai đoạn tăng tốc để về đích. Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng nhiều địa phương đã thực hiện với tốc độ nhanh, kịp thời để tới đây trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận.

Bộ trưởng Nội vụ: Tham mưu cải cách tiền lương là thành công lớn của ngành - 2

Sự kiện có sự tham dự của các thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo Sở Nội vụ của 63 tỉnh, thành (Ảnh: Q.Huy).

Trong số các điểm nhấn của 6 tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ nhận định, việc tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội thực hiện cải cách chính sách tiền lương là phần việc gian nan nhất, khó khăn nhất và cũng là thành công ngoạn mục nhất của ngành. Công tác này được thực hiện theo lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, bao trùm và hiệu quả.

"Đối với công tác này, đến phút 89 chúng ta vẫn chưa hiểu sẽ thực hiện theo cách nào. Nhưng cuối cùng, việc cải cách chính sách tiền lương trở thành niềm vui lớn cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong lĩnh vực công, trên 50 triệu người hưởng lương cơ sở và nhiều đối tượng khác", tư lệnh ngành nội vụ chia sẻ.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm rõ, bên cạnh kết quả đạt được, bộ thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Trong đó, việc thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ còn chưa kịp thời, việc phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách mới còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tuy đã cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, một số địa phương còn chậm. Công tác sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh tự chủ đạt kết quả hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng báo cáo, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc vẫn diễn ra. Việc né trách nhiệm trong thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức, năng, nhiệm vụ dẫn đến chậm tiến độ, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.