1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Môi trường số sẽ cứu được cán bộ"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chống tham nhũng quan trọng nhất là phát hiện từ sớm và chỉ có môi trường số mới làm được việc này. "Giám sát, nhắc nhở sớm sẽ chấn chỉnh, cứu được cán bộ", ông nói.

Chiều 31/3, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bí thư Hải Dương Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương với đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, về triển khai lộ trình chuyển đổi số của tỉnh.

Nhấn mạnh vai trò người đứng đầu trong lộ trình chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý Hải Dương cần chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu số toàn tỉnh, sớm công bố các nhiệm vụ chuyển đổi số cụ thể, chi tiết đối với từng sở, ngành, địa phương.

Kịp thời giám sát, nhắc nhở cán bộ

Bộ trưởng Hùng nhận định chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính của nhân loại trong một vài thập kỷ tới, nhất là trong bối cảnh cạn kiệt tài nguyên như hiện nay. "Trên môi trường số, con người sẽ sản sinh ra tài nguyên, đó là dữ liệu số và sử dụng tài nguyên này phục vụ các mục tiêu tăng trưởng", theo lời ông Hùng.

Khẳng định thêm về vai trò của chuyển đổi số, ông Hùng cho rằng khi làm việc trên môi trường số, mọi người sẽ nâng cao ý thức làm việc bởi lúc nào cũng có cảm giác đang làm việc ở chỗ đông người.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Môi trường số sẽ cứu được cán bộ - 1

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thành Chung).

"Tôi có dịp đi công tác bên nước Anh, khi ngồi ăn cơm tôi có nói chuyện vui khen người nước Anh lịch sự, bởi tôi không nhìn thấy người Anh hút thuốc lá nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi. Họ cười và nói nếu thành phố London cho gỡ hết mấy chục nghìn camera giám sát thì chưa biết người Anh văn minh hơn hay người Việt văn minh hơn", Bộ trưởng Hùng dẫn câu chuyện thực tế và nhận định rõ ràng việc lắp hàng nghìn camera ở nơi công cộng khiến mọi người ý thức hơn, hành xử tốt hơn.

Về vấn đề chống tham nhũng, Tư lệnh ngành thông tin và truyền thông cho rằng tham nhũng thường bắt đầu từ những vụ việc nhỏ, khi không bị phát hiện sẽ tiếp tục tham nhũng những vụ lớn hơn. Đến lúc tham nhũng lớn quá, người đứng đầu cũng không "cứu" được cán bộ của mình.

Do đó, nếu mọi việc thực hiện trên môi trường số, lãnh đạo sẽ nhìn thấy được những sai phạm từ những việc nhỏ, kịp thời nhắc nhở và sẽ cứu được cán bộ của mình.

"Chống tham nhũng quan trọng nhất là phát hiện từ sớm, từ sai phạm nhỏ, chỉ có môi trường số, chỉ có giám sát số mới làm được việc này. Giám sát được, nhắc nhở được sẽ chấn chỉnh và cứu được cán bộ", ông Hùng nói.

Từ lợi ích của chuyển đổi số, ông Hùng yêu cầu Cục Chuyển đổi số quốc gia công bố địa phương làm tốt nhất về chuyển đổi số với tần suất mỗi quý một lần, qua đó tạo thuận lợi cho các địa phương tham khảo. Các doanh nghiệp công nghệ số cần cung cấp sản phẩm với mức giá khuyến mãi để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Sẵn sàng mở cửa chào đón doanh nghiệp số

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định quyết tâm địa phương sẽ nỗ lực thực hiện chuyển đổi số.

Ông Thắng cho biết tới đây Hải Dương sẽ định hình rõ từng phần việc cụ thể, phối hợp từng doanh nghiệp cụ thể để triển khai. "Hải Dương sẵn sàng mở cửa, chào đón các doanh nghiệp công nghệ số tới đầu tư cũng như đồng hành trên lộ trình chuyển đổi số của tỉnh", theo lời ông Thắng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã trao đổi làm rõ các khái niệm công nghệ thông tin và chuyển đổi số, sự khác biệt; vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Môi trường số sẽ cứu được cán bộ - 2

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Thành Chung).

Với bài toán đầu tư phục vụ chuyển đổi số cần tính toán giữa thuê và đầu tư hạ tầng công nghệ. Đối với đầu tư, hệ thống cồng kềnh, trang thiết bị hiện đại sẽ khiến chi phí tăng cao, sau một vài năm có thể mất thêm chi phí nâng cấp, sửa chữa. Với sự thay đổi hàng ngày của công nghệ, việc thuê trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, nhất là phần mềm được đánh giá phù hợp xu hướng...

Tại buổi làm việc, gần 20 câu hỏi được gửi tới Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Về thu hút doanh nghiệp công nghệ số, ông Hùng nhấn mạnh Hải Dương cần xây dựng môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch, có tính đổi mới, có môi trường số, nhất là dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

"Hải Dương có thể mời một số doanh nghiệp công nghệ cùng triển khai các sản phẩm, nền tảng số cho tỉnh dùng thử. Từ đó, vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, vừa tạo cơ hội để tỉnh sử dụng sản phẩm công nghệ cao", ông Hùng gợi mở.

Về quản lý đô thị thông minh, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông lưu ý cần lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nhu cầu của người dân, người dân phải được hưởng lợi.