1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá cao bước trưởng thành của báo KH&DT

(Dân trí) - Trong buổi thăm và làm việc vào chiều 20/4, với lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và Báo Khuyến học & Dân trí nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập báo, Bộ trưởng Bộ VH-TT Lê Doãn Hợp đã bày tỏ niềm vui trước sự phát triển nhanh về mọi mặt của tờ báo.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhấn mạnh: “Tất cả những hoạt động nào của Hội Khuyến học có liên quan đến ngành văn hoá thông tin sẽ được Bộ Văn hoá Thông tin hết lòng quan tâm và giúp đỡ trong mọi điều kiện có thể”.

 

Hoạt động Khuyến học đã ngày càng trở thành một trong những hoạt động mũi nhọn của đất nước. Khi gia nhập WTO, Chính phủ đã chỉ ra 4 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, trong đó vấn đề về nguồn lực con người được đặt lên hàng đầu. Hội Khuyến học và Bộ GD-ĐT đang giữ những vai trò quan trong trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

 

Với những kinh nghiệm sâu sát làm giáo dục khuyến học khi còn ở cơ sở, Bộ trưởng Hợp phân tích hoạt động của Hội Khuyến học nên đặc biết chú trọng đến 4 công việc chính: 1. Tìm được những Chủ tịch Hội Khuyến học cơ sở thực sự tâm huyết; 2. Tìm được các cơ chế phối hợp với các cấp các ngành khác, trong đó, cơ chế phối hợp ngành giáo dục là chủ đạo. 3. Chuyển biến được nhận thức của lãnh đạo địa phương. 4. Tạo được nguồn lực tài chính tốt.

 

Cũng theo ông Hợp thì trước mắt, Bộ Văn hoá Thông tin sẽ sát cánh cùng Hội Khuyến học trong việc tổ chức tuyên dương Gia đình văn hoá tiêu biếu và Gia đình hiếu học. Bộ trưởng cũng đồng ý với đơn xin thành lập Nhà xuất bản Dân trí của Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Nhắc đến Báo Khuyến học & Dân trí, cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thẳng thắn nhận xét bước trưởng thành của tờ báo trong vài năm trở lại đây là rất phát triển cả về số lượng và chất lượng, cả báo in và báo điện tử.

 

Đặc biệt, đối với 2 số chuyên đề Thế giới học đường Trí Tri xuất bản được một năm qua có nội dung tốt, phù hợp với tôn chỉ mục đích, góp phần tích cực trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài của đất nước, Bộ trưởng hứa sẽ cho phép báo có Manchette chính thức cho 2 số chuyên đề này.

 

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Báo Khuyến học & Dân trí tại mọi lĩnh vực có liên quan đến ngành Văn hoá - Thông tin. Trước mắt sẽ giúp báo Khuyến học & Dân trí trở thành 1 trong những tờ báo đến được tất cả các vùng sâu vùng xa.

 

P.V