1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu yêu cầu với nghiên cứu đo đạc, bản đồ

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh yêu cầu chú trọng nghiên cứu các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; khắc phục sự cố môi trường.

Chiều 9/7, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (9/7/1994-9/7/2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhận định, bằng tâm huyết, trí tuệ, niềm say mê khoa học và tinh thần trách nhiệm cao đối với ngành, đất nước, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã tiếp nối nhau xây dựng Viện trở thành một đơn vị nghiên cứu hàng đầu về đo đạc, bản đồ.

Theo Bộ trưởng Khánh, những lao động trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ nhà khoa học đã mang lại cho lĩnh vực đo đạc, bản đồ những tài sản quý giá, kho báu đồ sộ với hàng trăm công trình, bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. Trong đó đã có công trình được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu yêu cầu với nghiên cứu đo đạc, bản đồ - 1

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đình Trung).

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng đây là nguồn tri thức căn bản, luận cứ, luận chứng khoa học vững chắc, sắc bén, hỗ trợ tốt cho công tác quản lý nhà nước của Bộ và ngành.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ trưởng gợi mở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cần nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại để tham gia xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia theo phương châm "đúng, đủ, sạch, sống".

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu yêu cầu với nghiên cứu đo đạc, bản đồ - 2

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thăm hỏi các nhà khoa học, lãnh đạo, cán bộ từng công tác tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Ảnh: Đình Trung).

Trong đó, ông yêu cầu ưu tiên, chú trọng nghiên cứu các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Theo ông, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cần phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo xây dựng chương trình và đào tạo về đo đạc và bản đồ, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn trong thu nhận, cập nhật, xử lý và cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ.

Ông cũng lưu ý, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương và xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực đo đạc, bản đồ.