Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thị sát việc xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 8/1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã đến kiểm tra công tác xử lý chất độc hóa học/dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Tham gia cùng đoàn còn có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân (đơn vị chủ đầu tư dự án) - cho biết, tại Sân bay Đà Nẵng có khối lượng đất, trầm tích nhiễm dioxin là khoảng 148.000m3. Tháng 6/2011, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ được khởi công. Đến nay đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc, đặc biệt là xử lý nhiệt trong mố với khối lượng 45.000m3 đất nhiễm dioxin; giải phóng 19 ha đất, ao, hồ, trong đó có gần 6 ha đã bàn giao cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam xây dựng công trình, mở rộng sân bay phục vụ Hội nghị APEC 2017.

Tháng 11/2016, Quân chủng Phòng không- Không quân tiếp tục xử lý nhiệt giai đoạn 2 của dự án. Đến nay hệ thống xử lý nhiệt hoạt động ổn định, các thông số môi trường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thị sát việc xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thị sát việc xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý chất độc hóa học/dioxin tồn dư sau chiến tranh tại sân bay Đà Nẵng và nhiều địa phương khác; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ các bộ ngành, TP Đà Nẵng và các tổ chức quốc tế.

“Với nỗ lực đó, chúng ta đã tiến hành khoanh vùng, xử lý bước đầu một số điểm “nóng” tồn dư chất độc hóa học, giải quyết chính sách, hỗ trợ y tế cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã được Chính phủ đánh giá cao. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần nhỏ khối lượng đất nhiễm chất độc hóa học/dioxin, hiện trên cả nước còn rất nhiều địa điểm khác bị ô nhiễm cần giải quyết”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói.

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, bên cạnh nguồn vốn tài trợ của nước ngoài, cần tranh thủ nguồn lực trong nước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Cơ quan, đơn vị có liên quan cần quán triệt tốt chỉ thị, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai tốt tác tác xử lý chất độc hóa học trong thời gian tới. Tổ chức thực hiện tốt giai đoạn 2 dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, bảo đảm vượt tiến độ, chất lượng. Lập kế hoạch và xử lý triệt để chất độc hóa học tại sân bay Biên Hòa, Phù Cát và tính đến các dự án khác.

“Chúng ta phải lo cho nhân dân ở các vùng này yên tâm sống và làm việc, phải có đất xanh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền, hợp tác, vận động tài trợ quốc tế và các nguồn lực trong nước để có thêm vốn, công nghệ cho các dự án xử lý dioxin”, Bộ trưởng Nô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Khánh Hồng