Nghệ An:

​Bố ngất xỉu cạnh thi thể con, cháu bị đuối nước

(Dân trí) - Trong lúc rửa chân bên mép ruộng có hố nước sâu, 2 cháu bé trú ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An bị trượt chân ngã xuống và đuối nước thương tâm. Tại hiện trường, người bố chết lặng, tuyệt vọng nhìn những người xung quanh cố gắng cứu con, cháu mình mà không được.


Người dân địa phương cố gắng cứu hai cháu nhưng các nạn nhân không qua khỏi

Người dân địa phương cố gắng cứu hai cháu nhưng các nạn nhân không qua khỏi

Chiều tối ngày 14/10, trao đổi với PV ông Phan Bá Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có 2 cháu bé tử vong thương tâm do đuối nước.

Sự việc xảy ra khoảng 15h30’ chiều ngày 14/10. 2 cháu Nguyễn Viết Huy (SN 2013) và Nguyễn Viết Thông (SN 2014, là con chú, bác), cùng trú ở xóm 3, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) ra chơi ở khu vực ruộng nước.

Trong lúc ra mép ruộng để rửa chân, bất ngờ cả hai cùng trượt chân ngã xuống vũng nước sâu. Mặc dù người dân phát hiện sự việc sau đó không lâu và lập tức vớt các cháu, đưa lên bờ, sơ cứu nhưng 2 cháu Huy và Thông được xác định đã tử vong.


Người bố nằm trên đất tuyệt vọng nhìn người dân cố gắng cứu con

Người bố nằm trên đất tuyệt vọng nhìn người dân cố gắng cứu con

“Sau khi nhận được tin báo, Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cấp xã đã đến động viên, thăm hỏi gia đình bị nạn đồng thời phối hợp với bà con nhân dân tổ chức mai táng các cháu theo phong tục của địa phương ngay trong đêm nay”, ông Hoàng cho biết thêm.

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa qua, trên địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương có mưa lớn, nước dâng cao gây ngập băng đồng ruộng. Tại khu vực hai cháu nhỏ gặp nạn, ruộng lúa ngập sâu và có nhiều hố nước nguy hiểm.

Nguyễn Duy