1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ đội biên phòng cứu thành công một tàu cá gặp nạn

(Dân trí) - Đêm 13/5, sau khi nận được tín hiệu cấp cứu của một tàu cá gặp nạn cách bờ biển thị xã Sầm Sơn 25 hải lý về phía Đông Bắc, Hải đội 2 đã điều một tàu cứu nạn cùng 11 chiến sỹ ra khu vực tàu cá gặp nạn để ứng cứu.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, vị trí con tàu gặp nạn cách bờ biển thị xã Sầm Sơn 25 hải lý về phía Đông Bắc. Con tàu gặp nạn mang số hiệu TH1142-TS, do ông Lê Văn Đức, trú tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên.

Được biết, con tàu gặp nạn khi đang đánh bắt cá thì bị bục ván, nước ồ ạt tràn vào tàu. Ngay lập tức, tàu cá phát tín hiệu cấp cứu, các thuyền viên trên tàu đã cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách khắc phục hậu quả, hạn chế nước biển tràn vào tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hải đội 2, thị xã Sầm Sơn đã điều một tàu cứu nạn 700 CV cùng 11 chiến sỹ ra khu vực tàu cá gặp nạn để ứng cứu.

Đến 1h45, ngày 14/5, tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và đưa toàn bộ 6 thuyền viên lên tàu cứu hộ; đồng thời lai dắt tàu cá vào bờ. Đến 8h20, tàu cứu hộ đã cập bờ thuộc địa phận thị xã Sầm Sơn an toàn. Hiện sức khỏe và tâm lý của các thuyền viên đã được hồi phục và ổn định.

Duy Tuyên