1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Công an yêu cầu điều tra vụ xe quá tải chạy ngược chiều trên QL5

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải bài phản ánh: "Lạ đời xe quá tải “bình yên” đi ngược chiều trên QL 5", Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an Hải Dương và Công an Hải Phòng điều tra làm rõ vấn đề báo nêu.

Ngày 15/4, Bộ Công An đã có văn bản số 508a/ V11- TTTTBC gửi Báo Dân trí về nội dung sự việc xe quá tải đi lên đường ngược chiều trên QL5 mà không bị cơ quan chức năng xử lý.

Nội dung văn bản ghi rõ, Báo điện tử Dân trí ngày 14/4/2015 có bài: "Lạ đời xe quá tải “bình yên” đi ngược chiều trên QL5", phản ánh tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép lưu thông ngược chiều trên QL 5, từ Cảng Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đến địa phận giáp thành phố Hải Phòng, cách vị trí đặt trạm cân trên QL 5 vài trăm mét, nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Đáng chú ý, các xe quá tải chạy ngược chiều đều mang logo Duy Phong JSC. Các xe đầu kéo, xe 3 chân của doanh nghiệp này khi vào cảng cũng được “đặc cách” xếp hàng vượt từ 20 - 30 tấn so với tải trọng cho phép.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo nêu, Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin.

Văn bản của Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị xử lý vấn đề báo Dân trí nêu
Văn bản của Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị xử lý vấn đề báo Dân trí nêu

Trước đó, nhận được phản ánh trên Dân trí, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cũng đã cử hai đoàn công tác vào cuộc xác minh, thanh tra để làm rõ vấn đề. Cụ thể ông Huyện đã cử hai Phó tổng cục trưởng đích thân dẫn đoàn về Hải Phòng và Hải Dương để làm việc. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với thanh tra Hải Dương, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương cùng thanh tra Bộ Giao thông vận tải kiểm tra cảng Phú Thái. Ông Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sẽ có buổi làm việc với Hải Phòng, nơi doanh nghiệp vận tải Duy Phong đăng ký kinh doanh, để làm rõ trách nhiệm.

Xe quá tải rẽ vào kho hàng sau khi đi ngược chiều trên QL5
Xe quá tải rẽ vào kho hàng sau khi đi ngược chiều trên QL5

Ông Nguyễn Văn Huyện nhận định, đây là hành vi ngang nhiên có tích thách thức và coi thường dư luận, pháp luật, cần phải xử lý mạnh tay.

Hiện tình trạng "xe vua" chở quá tải đi ngược chiều trên QL 5 đã tạm ngưng. Lực lượng Công an Hải Dương đang tiến hành tuần tra giám sát tại khu vực xảy ra vụ việc.

Thu Hằng