Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ trang trại lợn gây ô nhiễm
(Dân trí) - Đoàn công tác của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang làm rõ vụ việc một trang trại lợn ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.
Ngày 16/6, ông Bùi Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đoàn công tác của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ việc người dân tập trung phản đối trang trại lợn gây ô nhiễm.
Cũng theo ông Chương, sáng cùng ngày, đông đảo người dân vẫn tiếp tục tập trung trước cổng trang trại lợn ở thôn Long Tiến, do ông Nguyễn Quốc Chính làm chủ, để phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại đây.

Người dân tập trung phản đối trang trại gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Hoàng Dương).
Từ đầu tháng 6, hàng chục hộ dân thôn Long Tiến đã liên tục phản đối việc trang trại xả thải kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và cả khu vực nghĩa trang của thôn.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND huyện Cẩm Thủy, UBND xã Cẩm Long cùng các ngành chức năng đã kiểm tra hiện trường. Tại ao chứa nước giáp đập Trà Bối, gần khu vực trại lợn, ghi nhận nước có màu đen, bốc mùi hôi. Rãnh nước gần đập, rộng khoảng 5m, dài 70m, diện tích 350m2, cũng xuất hiện nước màu đen và mùi hôi nồng nặc.
Tại khu vực người dân phản ánh, lực lượng chức năng phát hiện một đường ống dẫn nước thải từ trại lợn xả ra đập Trà Bối. Nước thải có màu đen, mùi hôi rõ rệt. Những ngày trước đó, tại đập này đã xuất hiện hiện tượng cá chết, tuy số lượng không lớn.

Đường ống nước đen kịt xả thẳng ra môi trường (Ảnh: Hoàng Dương).
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Quốc Chính đã thừa nhận hành vi vi phạm, gửi lời xin lỗi đến người dân thôn Long Tiến và cam kết khắc phục sự cố, lót bạt bể chứa, thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh.
Trang trại của ông Chính có quy mô 2.400 con lợn nái và gần 5.000 con lợn thịt/lứa, chia thành 2 khu nuôi, hoạt động từ năm 2018.