1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bỏ bớt thủ tục, đẩy nhanh quy trình bán nhà

(Dân trí) - Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, bỏ bớt thủ tục hành chính không cần thiết; thực hiện xác định 4 thông số theo nguyên tắc duyệt cho toàn biển số nhà hoặc khu tập thể một lần, không thực hiện theo từng hồ sơ.

Đây là thông tin đã được Bộ Xây dựng đưa ra tại kết luận thanh tra việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại TP Hà Nội theo Nghị định 61/CP mới đây.
 
Vẫn còn tồn đọng một lượng nhà theo Nghị định 61 chưa bán ở Hà Nội (ảnh minh họa)
Vẫn còn tồn đọng một lượng nhà theo Nghị định 61 chưa bán ở Hà Nội (ảnh minh họa)

Theo đó, những vấn đề tồn tại là quy trình bán nhà kéo dài, thủ tục phức tạp; việc phối hợp cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) chưa tốt; chưa tích cực trong tiếp nhận, bàn giao quỹ nhà tự quản; chưa chú trọng chỉnh trang đô thị sau khi bán, bán cả diện tích quá nhỏ không đủ điều kiện xây dựng.

Đối với trường hợp nhà cơ quan tự quản không bàn giao, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng và chính quyền địa phương xác minh thực tế và ra quyết định tiếp nhận sau khi có văn bản thông báo cho cơ quan chủ quản, không phụ thuộc cơ quan chủ quản có đồng ý hay không.

Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị thành phố chỉ đạo các quận, huyện bảo đảm tiến độ cấp sổ đỏ cho nhân dân và phê bình UBND quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai chậm trễ, thiếu tinh thần hợp tác với cơ quan bán nhà trong cấp sổ đỏ.

Dự kiến, năm 2013, thành phố Hà Nội bán khoảng 3.000 căn hộ với diện tích 60.000 m2 theo Nghị định 61, doanh thu 180 tỷ đồng.

Ước tính trên địa bàn thành phố, số hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận vẫn còn nhiều, khoảng 51.000 căn trên tổng số 210.000 căn của toàn thành phố.

L.H