1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình khí phát nổ, 2 người nhập viện

(Dân trí) - Bình khí do người đàn ông chở đến một ngôi nhà trên đường Trần Phú đã bất ngờ phát nổ; làm 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Bình khí phát nổ, 2 người nhập viện - 1

Bình khí phát nổ, 2 người bị thương phải nhập viện

Vụ nổ xảy ra tại tại số nhà 100 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vào khoảng 9h30 sáng nay (1/4).

Theo cơ quan công an, nạn nhân được xác định là ông Trương Văn Sáu (SN 1959, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và anh Nguyễn Anh Nhân (SN 1987, ở An Đà, Đằng Giang, TP Hải Phòng).

Cơ quan công an bước đầu xác định, vào thời điểm trên, ông Sáu chở bình ô xy đến ngôi nhà trên thì bất ngờ bình khí phát nổ.

Theo một số nhân chứng sống gần hiện trường vụ việc, vào thời gian trên họ nghe một tiếng nổ cực lớn phát ra từ ngôi nhà trên. Mọi người tá hỏa chạy ra thì thấy có 2 người đang nằm gục; trong đó có một người bị thương nặng vùng chân, tay.

Một nhân chứng khác cho biết, khi tiếng nổ phát ra, nhiều nhà dân cách đó vài trăm mét có hiện tượng bị rung lắc.

Rất may khi vụ nổ xảy ra do nhiều cửa hàng sát đó đã đóng cửa, không có nhiều người tập trung nên hạn chế thương vong.

Bình khí phát nổ, 2 người nhập viện - 2

Công an phong tỏa hiện trường vụ nổ để phục vụ công tác điều tra

Còn theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, biển hiệu của ngôi nhà bị bung, phía dưới vỉa hè ngổn ngang các mảnh sắt, nhôm, gạch vữa…

Lực lượng công an quận Ngô Quyền đã có mặt, phong tỏa hiện trường, chốt chặn phía hai đầu đường vào hiện trường để phục vụ công tác điều tra và giải tán người dân hiếu kỳ đứng xem để đảm bảo an toàn.

Người dân sống gần ngôi nhà trên cũng cho biết, đây là cơ sở chuyên kinh doanh bình khí các loại.

Nguyên nhân vụ nổ hiện được Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Nhiên