1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương: “Đột vòm” bị điện giật chết?

(Dân trí) - Khoảng 0h ngày 20/11, Công an thị trấn Tân Phước Khánh nhận được tin báo có một nạn nhân chết trên mái nhà phòng mạch tại số 124 khu phố Khánh Thạnh, trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên.

Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện một thanh niên đã chết nằm trên mái nhà phòng mạch của bác sĩ Nguyên. Gần đó có một cô gái đang kêu khóc.

Bước đầu cơ quan công an cho biết người thanh niên bị điện giật chết tên là Sang.

Những người dân sống gần phòng mạch kể lại, khoảng 22h tối qua, 19/11, họ thấy 3 người gồm 1 nữ, 2 nam đi trên một chiếc xe máy lảng vảng gần phòng mạch khá lâu.

Tại cơ quan công an, cô gái khai tên là Nguyễn Thị Ngân, 19 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, Hậu Giang. Ngân và Sang (quê Cần Thơ) cùng ở chung nhà trọ tại quận 7, TPHCM. Tối ngày 19/11, hai người đón xe buýt từ quận 7 xuống bến xe khách Bình Dương, sau đó đi xe ôm vào thị trấn Tân Phước Khánh.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nạn nhân bị điện giật chết khi đang cố gỡ mái tôn đột nhập vào phòng mạch để trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đoàn Quý