1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định trồng vườn hoa anh đào 1.000 cây do Nhật Bản tặng

Doãn Công

(Dân trí) - Hội Hữu nghị Việt Nhật thành phố Sakai (Nhật Bản) tặng 1.000 cây giống hoa anh đào, tỉnh Bình Định đang lên kế hoạch tiếp nhận, chăm sóc.

Ngày 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của Sở NN&PTNT về phương án nhập, tiếp nhận cây hoa anh đào do Hội Hữu nghị Việt Nhật thành phố Sakai (tỉnh Osaka, Nhật Bản) tặng.

Bình Định trồng vườn hoa anh đào 1.000 cây do Nhật Bản tặng - 1
Trước đó, Tỉnh đoàn Bình Định triển khai trồng đào Nhật Tân ở xã vùng cao Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn chủ động liên hệ và làm việc với Hội Hữu nghị Việt Nhật thành phố Sakai để bàn phương án và thực hiện thủ tục nhập, tiếp nhận 1.000 cây giống hoa anh đào theo quy định.

Đồng thời, công ty còn có nhiệm vụ tổ chức trồng, chăm sóc tại vườn ươm đến khi cây đủ tiêu chuẩn sẽ đem trồng để phục vụ cho Dự án Trồng cây hoa anh đào, cây mai anh đào, cây phượng tím tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Ngoài ra, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hỗ trợ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn triển khai thực hiện.

Trước đó, Tỉnh đoàn Bình Định đã triển khai xây dựng vườn đào Nhật Tân cũng ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lương Đình Tiên, trong 2 năm qua, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình "Cho những mùa xuân tiếp nối" với nội dung là huy động đoàn viên thanh niên đi từng hộ gia đình xin những cây hoa đào đã sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán về để trồng tại xã Vĩnh Sơn.

"Nhiều nhà dân sau khi chơi đào Tết xong thường bỏ đi, không sử dụng nữa. Qua tìm hiểu, cây hoa đào Nhật Tân rất hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Vĩnh Sơn. Vì vậy, nếu có vườn hoa thanh niên tại đây sẽ tạo ra ấn tượng riêng. Đến nay, đã có hơn 100 cây hoa đào được đoàn viên thanh niên đem lên trồng tại vườn hoa thanh niên ở xã Vĩnh Sơn. Quá trình thực hiện, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều lời khen của người dân về ý nghĩa của chương trình và hẹn mỗi dịp sau Tết sẽ góp cây hoa đào", anh Tiên, chia sẻ.