Bình Định kiến nghị Trung ương hỗ trợ 57 tỷ đồng sau bão số 4

(Dân trí) - Chiều 1/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, cơn bão số 4 đã gây thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng. Bình Định kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 57 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại sau bão.

Theo thống kê ban đầu từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cơn bão số 4 đã làm sập 124 căn nhà, hơn 250 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái; diện tích lúa mới gieo sạ bị ngập hơn 2.100 ha; 170 tấn lúa giống đã ngâm ủ bị hư hỏng không sạ được; đê biển bị sạt lở 500 m; mặt đường bị xói lở 27.250 m2; 9 tàu thuyền của ngư dân bị chìm; 1 trạm biếp áp hư hỏng, 25 cột điện bị gãy đổ… Thiệt hại ước tính khoảng trên 80 tỷ đồng.

Bình Định có 375 nhà sập, tốc mái do bão số 4 gây ra
Bình Định có 375 nhà sập, tốc mái do bão số 4 gây ra

Để khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ cho tỉnh này số tiền 57,43 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ cho những hộ có nhà sập, nhà hư hỏng; tàu thuyền bị chìm, hư hỏng do bị va đập với tổng kinh phí 5,55 tỷ đồng. Hỗ trợ giống lúa để gieo sạ lại trên các diện tích bị ngập, gây hỏng giống với tổng kinh phí 6,88 tỷ đồng; 25 tỷ đồng khắc phục tuyến đê biển Nhơn Lý để bảo vệ an toàn 500 hộ dân này.

Ngoài ra, để khắc phục đường quốc lộ và tỉnh lộ bị hư hỏng, Bình Định còn phải chi thêm 20 tỷ đồng.

Doãn Công