1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Biên phòng Lạng Sơn nói về thông tin nhiều người Trung Quốc xếp hàng ở cửa khẩu

(Dân trí) - Liên quan đến hình ảnh và thông tin được cho là nhiều người Trung Quốc xếp hàng dài ở cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để chờ nhập cảnh vào Việt Nam ngày hôm nay (2/2), lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nói thông tin này chưa chính xác.

Liên quan đến nội dung trên, cuối giờ chiều nay (2/2), trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn khẳng định: "Mọi hoạt động ở cửa khẩu Hữu Nghị vẫn diễn ra bình thường, không có gì đột biến, thậm chí lượng người qua cửa khẩu còn giảm hơn so với mọi ngày. Còn thông tin và hình ảnh người ta đưa lên mạng thì tôi không rõ họ chụp ở đâu và vào thời điểm nào".

Biên phòng Lạng Sơn nói về thông tin nhiều người Trung Quốc xếp hàng ở cửa khẩu - 1

Hình ảnh được cho là chụp tại cửa khẩu Hữu Nghị lan truyền trên mạng xã hội ngày hôm nay, 2/2.

Đại tá Ninh Văn Hợp nói thêm, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, hôm nay (2/2), lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tăng cường vận động, tuyên truyền, khuyến cáo đối với công dân Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải tập trung, cách ly để theo dõi y tế 14 ngày. 

Đối với công dân Việt Nam, người nước thứ ba vẫn cho phép nhập cảnh bình thường với đầy đủ quy trình kiểm tra sức khỏe và thủ tục theo quy định, trường hợp phát hiện triệu chứng bất thường cũng sẽ tập trung, cách ly để kiểm tra và ngừng làm thủ tục xuất cảnh đối với công dân Việt Nam qua Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê của Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đến 14h30 hôm nay (2/2), trạm đã làm thủ tục nhập cảnh cho 767 hành khách, trong đó có 703 người Trung Quốc, 60 người Việt Nam và 4 người nước khác, dự kiến trong ngày sẽ làm thủ tục cho khoảng 1.000 hành khách, đây là con số thấp so với lưu lượng thông quan một ngày bình thường tại cửa khẩu từ 5.000 đến 7.000 người.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đến ngày 1/2, số người chết vì virus corona chủng mới tại Trung Quốc đã lên đến 304 người.

Việt Nam hiện có 7 trường hợp mắc virus corona. Trong đó có 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc); 1 công dân Việt Nam là lễ tân khách sạn;

Bệnh nhân thứ 7 là một công dân quốc tịch Mỹ quá cảnh tại Vũ Hán 2 tiếng trên đường bay từ Mỹ về TPHCM - Việt Nam, ngày 15/1.

Nguyễn Dương