1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bí thư Vĩnh Phúc nói về khai quật Di tích khảo cổ học Đồng Đậu

Thế Kha

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An nhấn mạnh tầm quan trọng, giá trị lịch sử của Di tích khảo cổ học Đồng Đậu - nơi phản ánh quá trình định cư lâu dài của người Việt cổ gần hai thiên niên kỷ.

Ngày 7/8, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, chủ trì hội nghị cho ý kiến vào chủ trương khai quật Di tích khảo cổ học Đồng Đậu (thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc).

Bí thư Vĩnh Phúc nói về khai quật Di tích khảo cổ học Đồng Đậu - 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, di tích khảo cổ học Đồng Đậu có quy mô 85.000m2 được phát hiện vào tháng 2/1962. Từ đó đến nay, di tích được các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương nghiên cứu, khai quật khảo cổ 7 lần với tổng diện tích trên 800m2.

Qua khai quật đã thu được khối hiện vật đa dạng về chất liệu, số lượng và kiểu dáng, với nhiều công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt, đồ trang sức, xương, răng động vật, di cốt người… phản ánh quá trình định cư lâu dài của người Việt cổ tại đây suốt gần hai thiên niên kỷ.

Đồng Đậu cũng là di tích khảo cổ có diễn biến văn hóa lâu dài, hiếm có, trải suốt từ thời kỳ văn hóa Phùng Nguyên qua văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Gò Mun đến văn hóa Đông Sơn. Nơi đây được xem là một tấm bia lịch sử ghi lại quá trình tồn tại và vươn lên từ thấp tới cao của người Việt cổ ở buổi đầu dựng nước.

Sau khi nghe tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc về chủ trương khai quật Di tích khảo cổ học Đồng Đậu, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng tình và nhận định đây là công trình mang giá trị lịch sử, cái nôi của nền văn minh lúa nước.

Do vậy, Vĩnh Phúc cần quan tâm đầu tư, có phương án giải phóng mặt bằng, bảo tồn, tôn tạo xứng tầm với di tích quốc gia. Tỉnh có thể thuê các chuyên gia khảo cổ để phục dựng, tái hiện lại cuộc sống của người Việt cổ.

Bí thư Vĩnh Phúc nói về khai quật Di tích khảo cổ học Đồng Đậu - 2

Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm công trường khai quật tại Di tích khảo cổ học Đồng Đậu năm 1969 (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An nhấn mạnh tầm quan trọng, giá trị lịch sử của Di tích khảo cổ học Đồng Đậu và nói cuộc khai quật lần thứ 8 nhằm góp phần bổ sung thêm tư liệu, hiện vật để có cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Nhất trí về chủ trương khai quật di tích, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương cụ thể hóa chủ trương bằng đề án để triển khai thực hiện. Trong đó cần chú ý đến tầm nhìn dài hạn, nâng tầm di tích và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, quản lý di tích.

Ông An cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, ứng xử toàn diện và ngang tầm với các di tích lịch sử văn hóa nói chung để bảo tồn, tôn tạo các di tích phục vụ nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch, khơi dậy giá trị lịch sử văn hóa, bản sắc truyền thống quê hương Vĩnh Phúc.