1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Thăng yêu cầu xin lỗi nữ du khách bị cướp giật

(Dân trí) - Trao đổi trong cuộc họp ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng nay 14/3, Bí thư TPHCM Đinh La Thăng cho biết ông đã yêu cầu cơ quan chức năng phải có một đại diện đứng ra xin lỗi nữ du khách nước ngoài bị cướp giật ở trung tâm thành phố.


Bí thư Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng nay 14.3

Bí thư Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng nay 14.3

Bí thư Đinh La Thăng cho biết, mấy hôm trước, ông đọc báo thấy đăng tin và hình ảnh một nữ du khách nước ngoài bị cướp giật ở trung tâm thành phố. “Tôi yêu cầu đến gặp du khách đó để xin lỗi nhưng cơ chế trách nhiệm tập thể nên chưa tìm được ai chịu trách nhiệm chính để xin lỗi, ngành du lịch hay công an. Cơ chế này cần phải thay đổi”, ông Thăng cho biết.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 11/3 trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM). Người dân khu vực cho biết, tại thời điểm này, hai du khách người nước ngoài (một nam, một nữ) đang đi bộ trên đường Lương Hữu Khánh, hướng từ đường Nguyễn Trãi ra đường Bùi Thị Xuân, thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy ngược chiều giật phăng giỏ xách của cô gái.

Sau khi giật giỏ, hai kẻ cướp giật vẫn bình thản chạy từ từ. Khi du khách nam thất thanh kêu cướp thì chúng mới tăng ga tẩu thoát. Do hoảng loạn nữ du khách này đã ngất xỉu.

Sau khi được người dân an ủi, nạn nhân khóc nức nở vì toàn bộ giấy tờ tùy thân, thị thực, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng và 200 USD tiền mặt của chị đã bị mất sạch.

L.P